Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:00
RSS

Trung vệ HAGL được trang chủ AFC vinh danh

Thứ tư, 04/05/2022, 10:31 (GMT+7)

Trung vệ của HAGL được lọt vào đội hình tiêu biểu AFC Champions League lượt trận thứ 6 do AFC bình chọn.

Theo công bố của LĐBĐ châu Á (AFC), trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của HAGL đã có vinh dự góp mặt vào đội hình tiêu biểu của AFC Champions League lượt trận thứ 6. Đây là phần thưởng xứng đáng cho trung vệ của đội bóng phố Núi khi anh thi đấu tuyệt hay và góp công lớn giúp HAGL giành chiến thắng đầu tiên ở giải đấu năm nay trước đại diện từ Australia, Sydney FC.

Hữu Tuấn đã thi đấu trọn vẹn 90 phút trong trận đấu lượt về giữa HAGL và Syndey FC. Anh được trang SofaScore chấm 7,6 điểm, bằng với thủ thành Huỳnh Tuấn Linh và cao thứ 2 bên phía đoàn quân HLV Kiatisuk (Minh Vương được chấm cao nhất với 7,7 điểm).

Những chỉ số phòng ngự của Hữu Tuấn trong trận đấu là cực kỳ ấn tượng. Anh đã đạt tỉ lệ chiến thắng tuyệt đối 100% sau 5 lần đối đầu dưới mặt đất với đối thủ.  Cựu trung vệ của TP HCM cũng có 3 pha đánh chặn thành công, 3 tình huống tắc bóng chính xác và 1 lần chặn đứng được cú sút của đối thủ. Hữu Tuấn cũng đã cho thấy kĩ năng chuyền bóng ở mức ổn so với một trung vệ khi đạt tỉ lệ chính xác 80%.

Trung vệ HAGL được trang chủ AFC vinh danh
Hữu Tuấn của HAGL góp mặt vào đội hình tiêu biểu của AFC Champions League lượt trận thứ 6

Trong quá khứ, Hữu Tuấn từng vài lần được HLV Park Hang Seo gọi lên tập luyện, nhưng chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Dẫu vậy tại HAGL, anh vẫn là một gương mặt không thể thay thế bên cạnh trung vệ Mauricio Barbosa và Kim Dong-su.

Hiện tại Hữu Tuấn và các đồng đội đã trở về đại bản danh Hàm Rồng và có ít ngày nghỉ trước khi thi đấu tại giải Tứ hùng trên sân nhà để chuẩn bị cho sự trở lại của V.League vào đầu tháng 7 tới.

Dự kiến, CLB HAGL đang lên kế hoạch tổ chức giải giao hữu tứ hùng trên sân Pleiku vào đầu tháng 6 tới đây (dự kiến). Hiện đã có 2 câu lạc bộ xác nhận tham dự giải đấu này là Topenland Bình Định và CLB Công an nhân dân.

Trong số hai đội bóng kể trên, Topenland Bình Định được xem là một trong những đội bóng cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với HAGL tại V-League. Đội bóng đất Võ sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình như Đình Trọng, Văn Thuận, Đức Chinh, Hoàng Anh… với quyết tâm giành được vị trí cao nhất.

Trong khi đó, CAND lại được xem là đội bóng “thân cận” với HAGL. Hai đội thường xuyên có những trận đấu giao hữu trước thềm các giải đấu quốc nội. Thời điểm này, HAGL đang đại diện Việt Nam tham dự đấu trường AFC Champions League Sau 5 vòng đấu đầu tiên, thầy trò HLV Kiatisak có được 2 điểm với 2 trận hòa và 3 trận thua. 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại