Thứ năm, 25/04/2024 | 01:04
RSS

Phóng viên Indonesia: ‘U23 Indonesia sẽ vẫn rất đáng sợ với Việt Nam’

Thứ ba, 03/05/2022, 14:11 (GMT+7)

Phóng viên Kresna Murti Bayu Aji của tờ Indosport (Indonesia) cho rằng đội bóng xứ Vạn đảo sẽ là thử thách lớn đối với U23 Việt Nam tại SEA Games tới đây.

Cách đây ít ngày, HLV Shin Tae-yong đã công bố danh sách 20 cầu thủ U23 Indonesia tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam Trong đó, đội bóng xứ vạn đảo sẽ có được sự phục vụ của 5 cái tên từ nước ngoài bao gồm: Asnawi Mangkualam (Asan Greeners - Hàn Quốc), Elkan Baggott (Ipswich Town - Anh) , Egy Maulana Vikri , Witan Sulaeman (cùng ở FK Senica - Slovakia) và Saddil Ramdani (Sabah FC - Malaysia).

Tuy nhiên,  đội bóng xứ Vạn đảo cũng thiếu vắng 2 cầu thủ rất quan trọng là hậu vệ Pratama Arhan và tiền vệ cánh Ramai Rumakiek. Mặc dù vậy, phóng viên Kresna Murti Bayu Aji của tờ Indosport (Indonesia) vẫn đặt niềm tin rất lớn vào đoàn quân HLV Shin Tae-yong tại SEA Games 31, anh chia sẻ với trang pháp luật và bạn đọc:

"Tôi nghĩ rằng U23 Indonesia sẽ vẫn rất đáng sợ với Việt Nam mặc dù đội bóng của chúng tôi không thể có sự phục vụ của 2 cầu thủ trụ cột là Pratama Arhan và Ramai Rumakiek.
Indonesia vẫn còn đó bộ đôi chất lượng từ châu Âu là Egy và Witan. Hơn nữa, sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch Marc Klok cũng giúp đội bóng cải thiện đáng kể sức mạnh."

U23 Indonesia sẽ vẫn rất đáng sợ với Việt Nam
U23 Indonesia sẽ so tài với U23 Việt Nam ở trận mở màn SEA Games 31

Trường hợp của Saddil Ramdani khá đặc biệt. Anh được Sabah FC (Malaysia) cho phép dự giải đấu nhưng lại buộc phải quay trở lại vào ngày 10/5, tức là sẽ chỉ đá được đúng 1 trận gặp U23 Việt Nam (ngày 6/5). Nhưng theo phóng viên Kresna Aji, U23 Indonesia điều này không quá quan trọng và Indonesia vẫn rất mạnh từ hai biên.

"Đó không phải là vấn đề quá nghiêm trọng với HLV Shin Tae-yong. Ông ấy vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn khác ở vị trí tiền vệ cánh. Kể cả khi U23 Indonesia không có Saddil, chúng tôi vẫn sẽ dễ dàng tấn công từ biên vào mà thôi." 

Theo phóng viên của Indosport dự đoán U23 Indonesia sẽ chơi đôi công với chủ nhà Việt Nam và trả món nợ đã vay ở kỳ SEA Games trước: "Khi 2 ĐTQG Indonesia và Việt Nam gặp nhau ở AFF Cup 2020, đội bóng của chúng tôi đã chủ động thi đấu phòng ngự.

Nhưng tôi nghĩ với đội hình bây giờ của U23 Indonesia, HLV Shin Tae-yong sẵn sàng chơi đôi công trước Việt Nam. Hiện tại, đội bóng của chúng tôi đang mạnh lên nhờ sở hữu một số lượng ngôi sao có kinh nghiệm thi đấu tại nước ngoài.

Hơn nữa, Egy Maulana Vikri chắc chắn sẽ muốn đánh bại U23 Việt Nam để phục thù cho trận thua ở chung kết SEA Games 30 (Egy chấn thương ở trận bán kết gặp U23 Myanmar và không thể ra sân trong trận chung kết, nơi mà Indonesia thua Việt Nam 3 bàn không gỡ - PV).

Tôi tin rằng bộ đôi châu Âu là Egy Maulana Vikri và Witan Sulaeman sẽ là những người tỏa sáng giúp U23 Indonesia đánh bại Việt Nam. Họ là những cầu thủ vô cùng quan trọng." 

Sau khi hành quân đến thành phố Việt Trì tối ngày 30/4, U23 Việt Nam đã di chuyển thẳng về khách sạn Sài Gòn Phú Thọ. Đây cũng là đại bản doanh chính thức của thầy trò HLV Park Hang Seo trong suốt hành trình thi đấu vòng bảng và có thể cả bán kết SEA Games 31 tại thành phố Việt Trì.

U23 Việt Nam cũng là đội bóng có sự “đặc cách” so với 4 đối thủ còn lại của bảng A khi được ở một khách sạn hoàn toàn riêng biệt. 

Việc được ở 1 mình một nơi đóng quân khác giúp U23 Việt Nam có sự riêng tư nhất định. Điều này cũng đem đến sự thoải mái cho thầy trò HLV Park Hang Seo trong suốt quá trình các trận đấu vòng bảng diễn ra.

Trong khi đó, 4 đội bóng còn lại gồm Myanmar, Philippines, Indonesia và Timor Leste sẽ cùng đóng quân tại khách sạn Mường Thanh Phú Thọ. Bên cạnh việc có sự ưu ái về nơi ở, U23 Việt Nam với tư cách chủ nhà cũng được tạo điều kiện tối đa về công tác tập luyện tại Việt Trì.

Tại SEA Games 31, U23 Indonesia chính là đối thủ của U23 Việt Nam trong trận ra quân tại bảng A vào ngày 6/5 tới. Sau đó, thầy trò HLV Shin Tae Yong sẽ lần lượt gặp U23 Timor Leste vào ngày 10/5, gặp U23 Philippines vào ngày 13/5 và gặp U23 Myanmar vào ngày 15/5.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại