Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:56
RSS

Báo Trung Quốc: ‘Chiến thắng trước Sydney FC mở ra kỉ nguyên mới cho HAGL’

Thứ ba, 03/05/2022, 10:01 (GMT+7)

Tờ Sohu (Trung Quốc) đã dành nhiều lời "có cánh" cho đoàn quân của HLV Kiatisak sau khi đội bóng phố Núi đánh bại Sydney FC ở lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League 2022.

Nhận xét về chiến thắng ấn tượng 1-0 của HAGL trước Sydney FC tại lượt trận cuối vòng bảng AFC Champions League 2022, tờ Sohu (Trung Quốc) đã dành nhiều lời "có cánh":

"Bàn thắng duy nhất của cầu thủ ngoại binh Brandao đã giúp HAGL đánh bại Sydney FC với tỉ số 1-0. Chiến thắng này vô cùng quan trọng với đại diện từ Việt Nam và được xem là trận đấu mở ra kỉ nguyên mới cho HAGL. Mặt khác, đây là minh chứng rõ nét cho sự trỗi dậy của bóng đá Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Xuyên suốt trận đấu, những chiến binh bé nhỏ nhưng đầy nhanh nhẹn bên phía đội bóng của Việt Nam đã giành được thế chủ động trước các cầu thủ Sydney FC, những người được xem là có thể hình quá cồng kềnh so với phía HAGL.

Trong cả hiệp 1, HAGL là đội nắm hoàn toàn thế chủ động. Với nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình, đội bóng này đã thực hiện được nhiều pha phối hợp vô cùng mượt mà."

Chiến thắng trước Sydney FC mở ra kỉ nguyên mới cho HAGL
HAGL gây ấn tượng mạnh ở AFC Champions League 2022

Tờ Sohu cũng tỏ ra ấn tượng trước tiền đạo Washington Brandao, người đã ghi bàn thắng quý như vàng mang về 3 điểm cho đội bóng phố Núi: "Cuối cùng thì đến phút 38, HAGL đã có bàn thắng nhờ pha làm bàn tuyệt đẹp của Brandao. Cầu thủ này sinh năm 1990, từng thi đấu ở Thai League và sau đó chuyển sang HAGL.

Anh ta hiện được định giá khoảng 320.000 euro. Công bằng mà nói, nhìn vào những gì Brandao chiến đấu ở trên sân, anh ta hoàn toàn có thể trở thành một cầu thủ giỏi ở Chinese Super League."

Tờ báo của Trung Quốc cho rằng chiến thắng mang tính lịch sử của HAGL cũng có tính chất quan trọng không kém so với thắng lợi của đội tuyển Việt Nam trước Trung Quốc ở Vòng loại World Cup 2022:

"Chiến thắng trước Sydney FC không thể giúp HAGL góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp. Tuy nhiên, thắng lợi này lại mang tính lịch sử cho đội bóng Phố núi.

Đây là chiến thắng đầu tiên của HAGL tại AFC Champions League kể từ năm 2005. Đối với các cổ động viên HAGL cũng như cổ động viên bóng đá Việt Nam, việc HAGL thắng lần đầu sau 17 năm hạnh phúc không khác gì khi ĐTQG Việt Nam lần đầu đánh bại Trung Quốc ở Vòng loại cuối cùng World Cup 2022."

Sắp tới, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có cơ sở tiến xa tại V-League và tạo nên trang sử mới cho đội bóng. CLB hiện dồn hết tâm trí vào các giải quốc nội, và họ còn có Kiatisak, huấn luyện viên bậc thầy của Đông Nam Á.

Ngay sau chiến thắng ấn tượng này của đoàn quân HLV Kiatisak, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gửi lời chúc mừng và quyết định thưởng “nóng” 500 triệu đồng. Trước đó, VFF cũng thưởng HAGL 2 lần 200 triệu đồng ở các trận hòa với Sydney và Jeonbuk. Tổng cộng đội chủ sân Pleiku nhận được 900 triệu đồng từ VFF.

Tham dự AFC Champions League 2022 là lần đầu tiên HAGL trở lại sân chơi này sau 17 năm. Với chiến thắng trước Sydney ở trận hạ màn, HAGL kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 với 5 điểm sau 6 trận.

Trận đấu cuối cùng còn lại ở bảng H, Yokohama F Marinos đã cầm hòa Jeonbuk Hyundai Motors 1-1. Kết quả này có nghĩa là đại diện của Nhật Bản đứng đầu bảngvới 13 điểm, hơn Jeonbuk 1 điểm. Tuy nhiên, cả hai đội đã biết trước mình sẽ chiếm hai suất chơi ở vòng 16 đội trước khi bóng lăn.

Phần thưởng của Yokohama F Marinos là một trận đấu ở vòng knock out với đồng hương Nhật Bản Vissel Kobe trong khi Jeonbuk sẽ đối đầu với Daegu FC trong cuộc đụng độ toàn Hàn Quốc.

Các trận đấu của vòng 16 đội dự kiến diễn ra vào ngày 18 và 19-8, vòng tứ kết vào ngày 22-8 và bán kết vào ngày 25/8. Trận chung kết AFC Champions League cũng diễn ra hai lượt trận vào ngày 19 và 26/2/2023.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại