Thứ năm, 25/04/2024 | 13:21
RSS

Trung Quốc: Số người nhiễm Covid-19 tăng trở lại

Thứ hai, 11/05/2020, 12:23 (GMT+7)

Ngày 10/5, số ca Covid-19 trong nước ở Trung Quốc lại tiếp tục tăng, trong đó số lượng lớn là ở Vũ Hán.

Trung Quốc: Số người nhiễm Covid-19 tăng trở lại
Trung Quốc: Số người nhiễm Covid-19 tăng trở lại. Ảnh  Reuters

Số liệu thống kê vừa được Ủy ban Y tế và sức khỏe Quốc gia Trung Quốc công bố sáng 11/5 cho thấy, Trung Quốc đại lục đã có 17 ca Covid-19 mới trong ngày 10/5. Trong đó, 7 ca nhập cảnh đều ở Khu tự trị Nội Mông Cổ, 10 ca còn lại là bệnh nhân trong nước, 5 ca trong số đó ở thành phố Vũ Hán.

Tất cả các ca bệnh này đều ở cùng 1 khu dân cư với ca bệnh là một cụ ông 89 tuổi vừa được xác nhận mắc bệnh hôm 9/5. Đây cũng là ca bệnh bản địa xuất hiện trở lại đầu tiên sau hơn 1 tháng ở thành phố tâm dịch toàn cầu này. Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, Vũ Hán đã có thêm 6 ca bản địa, theo VOV.

Tất cả các ca bệnh này đều ở cùng 1 khu dân cư với ca bệnh là một cụ ông 89 tuổi vừa được xác nhận mắc bệnh hôm 9/5. Đây cũng là ca bệnh bản địa xuất hiện trở lại đầu tiên sau hơn 1 tháng ở thành phố tâm dịch toàn cầu này. Như vậy, trong 2 ngày liên tiếp, Vũ Hán đã có thêm 6 ca bản địa.

Trong số 5 ca bệnh còn lại có 3 người ở tỉnh Cát Lâm, 1 người ở tỉnh Liêu Ninh và 1 người ở tỉnh Hắc Long Giang. Đây là 3 tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc. Đáng chú ý, các ca bệnh ở tỉnh Cát Lâm và Liêu Ninh đều liên quan đến ca bệnh trong cộng đồng công bố hôm 8/5 và chưa tìm ra nguồn lây nhiễm.

Đến nay, chỉ sau 3 ngày, ca bệnh cộng đồng này đã lây sang cho khoảng 15 người liên quan đến 2 tỉnh. Thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm, nơi bệnh nhân sinh sống đã bị đưa vào nhóm nguy cơ cao và chính thức phong tỏa.

Giới chức thành phố đã nâng cảnh báo dịch Covid-19 lên mức cao nhất, cấm tất cả các phương tiện giao thông không thiết yếu, các khu dân cư, làng mạc bị phong tỏa, học sinh vừa trở lại trường được yêu cầu tiếp tục học tại nhà, theo Vnexpress.

Phát biểu tại họp báo hôm qua, phát ngôn viên NHC Mi Feng khuyến cáo nước này cần tiếp tục cảnh giác cao độ và tránh tụ tập đông người.

Là nơi Covid-19 khởi phát trước khi lan ra toàn cầu, Trung Quốc trong những tuần gần đây dường như đã kiểm soát được dịch bệnh và nới hạn chế, mở cửa dần các trường học và kêu gọi người lao động trở lại làm việc. Tuy nhiên, dữ liệu ca nhiễm mới tăng trở lại cho thấy rủi ro do Covid-19 vẫn tồn tại.

Trên toàn thế giới Covid-19 đã khiến hơn 4,1 triệu người nhiễm và gần 284.000 người tử vong. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, trong khi một số nước châu Âu đã bắt đầu nới dần các hạn chế.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN