Thứ năm, 25/04/2024 | 15:08
RSS

Trọng tài ngoại cầm còi hai trận đấu quan trọng vòng 23 V.League

Thứ ba, 01/11/2022, 07:26 (GMT+7)

Hai trận đấu quan trọng của vòng 23 V.League cuối tuần này sẽ được điều khiển bởi các trọng tài ngoại.

Theo thông tin mới nhất, ở trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và Sài Gòn ở vòng 23, V.League 2022 sẽ do tổ trọng tài ngoại điều khiển. Cụ thể, trọng tài chính là trọng tài FIFA Mongkolchai Pechsri. Hai trợ lý gồm trọng tài Rawut Nakarit và Tanate Chuchuen. Trọng tài thứ 4 sẽ là trọng tài Việt Nam

Trọng tài Shuhaizi Bin Shukri là trọng tài có tiếng của Malaysia và được công nhận là trọng tài FIFA năm 2011. Năm 2015, ông từng bắt chính trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc và trận Bình Dương gặp Jeonbuk Hyundai Mortor tại AFC Champions League

Trận đấu giữa Đà Nẵng và Sài Gòn được xem là trận chung kết ngược của mùa giải cả hai đang là những ứng cử viên nặng ký cho suất xuống hạng ở mùa giải năm nay sau chuỗi thành tích nghèo nàn thua nhiều hơn thắng.

Trọng tài ngoại cầm còi hai trận đấu quan trọng vòng 23 V.League
Nhiều trận cầu quan trọng vòng 23 V.League được điều khiển bởi các trọng tài ngoại

Một trận đấu khác ở vòng 23 được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch là màn so tài giữa Bình Định và Viettel cũng được điều khiển bởi tổ trọng tài người Malaysia gồm: Trọng tài chính Suhaizi Bin Shukri, trợ lý Nadziran Bin Eziz, trợ lý Mohd Arif Shamil Bin ABD Rasid. Ông Ngô Duy Lân cũng được giao nhiệm vụ làm trọng tài thứ 4 ở trận đấu này.

Các trọng tài điều khiển các trận còn lại của vòng 23 như sau: Trọng tài Trần Đình Thịnh điều khiển trận đấu giữa Hải Phòng - HL Hà Tĩnh. Trọng tài Nguyễn Trung Kiên điều khiển trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Bình Dương. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn điều khiển trận Đông Á Thanh Hóa - Hà Nội Trọng tài Nguyễn Đình Thái điều khiển trận HAGL - Nam Định.

 Vòng 22 V-League 2022 vừa qua đã chính thức khép lại với nhiều diễn biến kịch tính và hấp dẫn. Tuy nhiên, tâm điểm của vòng đấu này lại là những quyết định gây tranh cãi của trọng tài Trần Ngọc Nhớ trong trận cầu tâm điểm giữa HAGL với Topenland Bình Định.

Vị trọng tài này đã cho đội bóng phố Núi được hưởng quả penalty ở những phút cuối cùng của trận đấu khi Minh Vương ngã trong vòng cấm của đối thủ, dù các cầu thủ Bình Định không hề phạm lỗi với tiền vệ của đội chủ nhà.

Quyết định sai lầm trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả của trận đấu cũng như cuộc đua vô địch khi Topenland Bình Định đang nằm trong top 3 đội bóng mạnh nhất. Sau trận đấu này, trọng tài Trần Ngọc Nhớ đã bị treo còi đến hết mùa giải.

Trí Huệ
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại