Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:29
RSS

Quang Hải báo tin kém vui với HLV Park Hang Seo

Chủ nhật, 30/10/2022, 10:29 (GMT+7)

Quang Hải sẽ không tham dự AFF Cup 2022 do Pau FC không chịu nhả người, đây sẽ là một tổn thất không hề nhỏ của tuyển Việt Nam ở giải vô địch Đông Nam Á cuối năm nay.

Chiều 29/10, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), xác nhận Quang Hải sẽ không thể tham dự AFF Cup 2022. Giải đấu này diễn ra từ ngày 20/12 đến 16/1/2023, không thuộc FIFA Days, vì vậy Pau có quyền không nhả người cho tuyển Việt Nam và họ đã làm điều đó.

"Chúng tôi trao đổi nhưng theo luật, AFF Cup không thuộc FIFA Days nên họ không trả cầu thủ về cho chúng ta. Tương tự, ta cũng thấy Thái Lan sẽ không có Chanathip Songkrasin ở AFF Cup", ông Lê Hoài Anh chia sẻ với Zing.

Với việc thiếu vắng Quang Hải, tham vọng đòi lại ngôi vô địch AFF Cup của tuyển Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngay từ lúc này, chiến lược gia Hàn Quốc sẽ tìm kiếm nhân tố mới thay thế Quang Hải ở giải đấu cuối năm nay.

Quang Hải báo tin kém vui với HLV Park Hang Seo
Quang Hải không dự AFF Cup 2022 cuối năm nay

Đội tuyển Việt Nam dự kiến tập trung vào cuối tháng 11 sắp tới nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Trong quá trình tập luyện, đoàn quân áo đỏ sao vàng có trận đấu giao hữu quan trọng với câu lạc bộ Dortmund.

Theo kết quả bốc thăm AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam vào bảng B cùng Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Ở bảng A, Thái Lan gặp Philippines, Indonesia, Campuchia và đội thắng trong cặp đấu Brunei - Timor Leste.

Năm nay, AFF Cup 2022 sẽ thi đấu theo thể thức cũ. Các đội tuyển thi đấu 2 trận trên sân nhà và 2 trận trên sân khách ở vòng bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết. Ở vòng bán kết và chung kết, các đội đá hai lượt đi và về trên sân nhà, sân khách.

AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo và tuyển Việt Nam. Hai bên đã quyết định chia tay sau giải đấu này nên không tái ký hợp đồng.

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại