Thứ ba, 23/04/2024 | 22:23
RSS

Thái Lan mơ được cùng bảng với Việt Nam ở World Cup 2023

Thứ ba, 25/10/2022, 15:19 (GMT+7)

HLV Miyo Okamoto của tuyển Thái Lan hy vọng đội nhà sẽ góp mặt ở World Cup 2023 cùng tuyển Việt Nam.

Ở giai đoạn vòng loại World Cup 2023, đội tuyển nữ Thái Lan không thể giành 1 trong 29 tấm vé trực tiếp tham dự Vòng chung kết World Cup 2023. Người Thái sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở loạt trận play-off liên lục địa tới đây.

Ở loạt trận play-off liên lục địa, thầy trò HLV Miyo Okamoto sẽ so tài với đối thủ rất khó chịu là Cameroon. Nếu đánh bại được đại diện châu Phi, tuyển Thái Lan sẽ đối đầu Bồ Đào Nha ở trận chung kết nhánh A.

Bồ Đào Nha hiện đang đứng thứ 23 thế giới trên bảng xếp hạng bóng đá nữ của FIFA. Chính vì vậy, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ gặp khó khăn rất lớn nếu trên con đường giành tấm vé đến với VCK World Cup 2023.

Theo tờ Siam Sport, dù có vượt qua vòng play-off thì đội tuyển nữ Thái Lan cũng rất khó làm nên bất ngờ khi họ sẽ chung bảng với Việt Nam Mỹ và Hà Lan. Cụ thể, nhật báo này viết: “Nếu vượt qua vòng play-off, Thái Lan sẽ vất vả khi chung bảng nhà vô địch World Cup - Mỹ và quán quân SEA Games - Việt Nam, bên cạnh á quân World Cup - Hà Lan”.

Thái Lan mơ được cùng bảng với Việt Nam ở World Cup 2023
Thái Lan mơ được cùng bảng với Việt Nam ở World Cup trong năm tới

Trong khi đó, HLV Miyo Okamoto của tuyển Thái Lan bày tỏ: 'Chúng tôi rất mong muốn được thi đấu cùng đội tuyển nữ Việt Nam - một đối thủ cũng đến từ Đông Nam Á tại VCK FIFA World Cup nữ. Vì thế chúng tôi cần phải cố gắng để vượt qua vòng play-off. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho trận đấu gặp Cameroon sắp tới”.

Trong quá khứ, đội tuyển nữ Thái Lan từng 2 lần liên tiếp dự World Cup vào các năm 2015 và 2019, song họ đều không thể vượt qua vòng bảng. Cách đây 4 năm, Voi chiến đã phải nhận thất bại 0-13 trước Mỹ.

Theo quả bốc thăm, tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng E, gặp các đối thủ Hà Lan, Mỹ và đội thắng cặp play-off đầu tiên. Đây là bảng đấu rất khó cho Tuyết Dung và các đồng đội, bởi Mỹ là ĐKVĐ World Cup, trong khi Hà Lan là đương kim Á quân. Bảng đấu của Việt Nam sẽ diễn ra ở New Zealand.

Tại World Cup bóng đá nữ, tuyển Mỹ đang là đội giàu thành tích nhất với 4 lần vô địch. Trong số còn lại, Đức có 2 lần lên ngôi. Na Uy và Nhật Bản mỗi đội vô địch 1 lần.

Kim Cuong
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại