Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:42
RSS

Trọng tài mắc sai lầm, TP.HCM thua tan nát Hà Nội FC

Thứ bảy, 25/07/2020, 07:44 (GMT+7)

Dù không có được đội hình mạnh nhất, Hà Nội FC bất ngờ đánh bại TP.HCM với tỷ số đậm đà ngay trên chính sân nhà của đối thủ ở vòng 11 V.League.

Sự kiện:
V.League 2020

Chiều 24/7, CLB TP HCM tiếp đón đương kim vô địch Hà Nội FC trên sân nhà Thống Nhất, trong khuôn khổ vòng đấu thứ 11 giải bóng đá vô địch quốc gia 2020. Không xa lạ gì nhau, hai đội nhập cuộc chủ động và cống hiến cho hàng vạn khán giả có mặt trên sân những màn đôi công hấp dẫn.

Cơ hội đầu tiên diễn ra ở phút thứ 8 của trận đấu thuộc về đội Hà Nội FC. Từ đường lên bóng bên cánh phải, Lê Văn Xuân chuyền ngược ra cho Rimario làm tường, gẩy bóng tới Văn Quyết. Thủ quân Hà Nội sút về góc gần nhưng chệch khung thành trong gang tấc.

2 phút sau tình huống hỏng ăn của Văn Quyết, TP HCM có pha bóng đáp lễ đối thủ. Có bóng bên cánh trái, Võ Huy Toàn nhả bóng ra tuyến hai vô cùng hợp lý cho Seo Yong Duk và cầu thủ người Hàn Quốc tung ra cú đá chân trái khá căng nhưng Tấn Trường đã bắt gọn trái bóng.

Phút thứ 16 của trận đấu, bàn thắng suýt chút nữa đã tới với đội khách Hà Nội FC. Cầu thủ TPHCM phá bóng như kiến tạo, mang đến cho Văn Quyết cơ hội tốt để mở tỷ số, đáng tiếc thủ quân Hà Nội dù đánh bại được Bùi Tiến Dũng nhưng lại không thắng được xà ngang.

Nửa cuối hiệp một, thế trận thuộc về phía đội chủ nhà TP.HCM. Phút thứ 19 của trận đấu, tiền đạo Công Phượng sút bóng trúng tay trung vệ Thành Chung trong khu vực 16m50 nhưng trọng tài Trần Văn Trọng không thổi phạt dù các cầu thủ đội chủ nhà phản ứng dữ dội.

Sau tình huống này, Hà Nội FC được hưởng quả đá phạt trục tiếp ở cự ly khá xa. Từ cự ly hơn 25 mét, Quang Hải đá phạt hàng rào về góc xa. Thủ môn Bùi Tiến Dũng phải mất hai nhịp mới ôm gọn bóng.

Sau nhiều cơ hội nguy hiểm bị bỏ lỡ, cuối cùng đội khách cũng đưa được bóng vào lưới của Tiến Dũng ở phút thứ 28, đáng tiếc trọng tài đã bắt lỗi việt vị của Văn Quyết.

Cuối hiệp một, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt ở cư ly khá nguy hiểm sau pha phạm lỗi của Quang Hải, tuy vậy Công Phượng đã không tận dụng thành công.

Phút bù giờ thứ 1 của hiệp đấu đầu tiên, đội chủ nhà thêm một lần quây lấy trọng tài Văn Trọng đòi Công Lý khi bóng một lần nữa trúng vào tay trung vệ Thành Chung trong khu vực 16m50. Tuy nhiên trọng tài chính vẫn lắc đầu với 11m.

TP HCM thua tan nát Hà Nội FC
TP HCM thua tan nát Hà Nội FC ở vòng 11 V.League

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính khi hai đội chơi đông công và liên tiếp đe dọa khung thành của nhau với những đường tấn công đáng chú ý.

Phút thứ 53 của trận đấu, Công Phượng rất nỗ lực đi bóng từ cánh trái vào trung lộ, loại được vài cầu thủ Hà Nội rồi đẩy nhẹ cho Ngô Hoàng Thịnh tung ra cú sút xa sở trường. Trái bóng bay rất căng nhưng thủ môn Tấn Trường đã bay người đẹp mắt để đẩy bóng cứu thua cho Hà Nội. 

Phút thứ 67, Quang Hải rời sân và nhường chỗ cho Trương Văn Thái Quý, lúc này đội khách là người chiếm lĩnh thế trận.

Tới phút thứ 70 của trận đấu, đội khách tiếp tục đưa được bóng vào lưới đối thủ nhưng tiếp tục không được công nhận do lỗi việt vị.

Sau nhiều tình huống ngon ăn bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng đến với đội khách Hà Nội FC ở phút thứ 72. Nỗ lực căng ngang của số Văn Xuân đã đưa bóng sượt qua hai cầu thủ TPHCM và Thái Quý mới vào sân đã băng vào đúng lúc, bình tĩnh thực hiện cú đánh đầu ở cự ly gần làm bó tay thủ môn Bùi Tiến Dũng đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Có được bàn thắng, đội khách thi đấu càng thêm hưng phấn và bàn thắng thứ 2 của trận đấu tới với họ như một lẽ tất yếu ở phút thứ 76. Moses thực hiện đường chuyền xé toang hàng thủ TP.HCM và Thái Quý không việt vị, thoát xuống nhận bóng rồi căng ngang cho Thành Chung lao vào xoạc bóng vào lưới đội chủ nhà, tỷ số lúc này đã là 2-0 cho đội khách.

Không còn gì để mất, đội chủ nhà TP.HCM ào lên tấn công tuy vậy, Công Phượng, Phi Sơn không một lần ghi bàn vào lưới đối thủ, ngược lại họ còn nhận thêm bàn thua ở phút thứ 88 sau cú dứt điểm cận thành của Rimario bên phía Hà Nội FC, đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu này. Chung cuộc Hà Nội FC vượt qua chủ nhà TP.HCM với tỷ số đậm đà 3-0.

H.Nguyễn
Theo Đời sống Plus/GĐVN