Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:14
RSS

Trẻ dưới 7 tuổi được tiêm vắcxin ngừa bạch hầu miễn phí

Thứ tư, 01/07/2020, 11:05 (GMT+7)

Mới đây, phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết sẽ triển khai tiêm ngừa miễn phí vắcxin ngừa bạch hầu cho toàn bộ trẻ dưới 7 tuổi.

Tuổi trẻ Online đưa tin, ngày 30/6, phó viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng quốc gia Dương Thị Hồng cho biết sẽ triển khai tiêm ngừa miễn phí vắcxin ngừa bạch hầu cho toàn bộ trẻ dưới 7 tuổi bị sót hoặc tiêm thiếu mũi vắcxin này.

Theo đó, tất cả trẻ vào mầm non phải có phiếu xác nhận tiêm đủ các mũi tiêm chủng mở rộng, nếu thiếu mũi trẻ phải quay về trạm y tế để tiêm đủ mũi, đảm bảo phòng bệnh khi trẻ vào trường học.

Bà Hồng cũng thông tin thêm, đây là lần đầu tiên Bộ Y tế phối hợp Bộ giáo dục và đào tạo triển khai chương trình rà soát ở 6 tỉnh thành.

Tiêm vắcxin ngừa bạch hầu miễn phí cho toàn bộ trẻ dưới 7 tuổi

Tiêm vắcxin ngừa bạch hầu cho toàn bộ trẻ dưới 7 tuổi bị sót hoặc tiêm thiếu mũi vắcxin này

Trước đó, ngày 28/6, ông Nguyễn Lộc Vương - giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum biết phát hiện thêm 3 bệnh nhân bị bệnh bạch hầu mới ở huyện Đăk Tô và huyện Sa Thầy.

Từ đầu năm đến 23/6, trên địa bàn tỉnh Kon Tum ghi nhận 5 trường hợp mắc bệnh bạch hầu (thành phố Kon Tum 1, Đăk Hà 1, Đăk Tô 2, Sa Thầy 1) và 1 trường hợp người lành mang trùng tại huyện Sa Thầy; không có trường hợp tử vong. 

Các ổ dịch bạch hầu này đã được Sở Y tế chỉ đạo xử lý, khống chế kịp thời và đã qua 14 ngày không phát hiện trường hợp mắc mới, kết thúc ổ dịch.

Bệnh bạch hầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi khuẩn bạch hầu hình que (Corynebacterium diphtheriae) gây ra, được đặc trưng bởi quá trình viêm cùng với sự hình thành màng fibrin tại vị trí xâm nhập của tác nhân, ngoại độc tố đi vào máu gây nhiễm độc cho cơ thể với những biến chứng nặng. Do đó, tất cả mọi người dân cần phải hết sức cảnh giác và có những biện pháp tròng tránh kịp thời.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN