Thứ năm, 25/04/2024 | 19:33
RSS

Trao trả 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Thứ tư, 29/07/2020, 06:01 (GMT+7)

Nhóm này bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau thời gian cách ly, không phát hiện nhiễm Covid-19 nên được trao trả lại phía Trung Quốc.

Sự kiện:
Covid-19

Ngày 28/7, Đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái trao trả 5 công dân quốc tịch Trung Quốc cho Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc).

Trước đó sáng 13/7, tại khu vực biên giới mốc 1365(2)+200m (thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Bắc Sơn bắt giữ nhóm người Trung Quốc (gồm 4 nam và 1 nữ) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

5 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam được trao trả lại phía Trung Quốc

Cơ quan chức năng trao trả nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: Biên phòng Móng Cái.

Sau đó lực lượng đã lập biên bản đưa nhóm người Trung Quốc về khu cách ly theo dõi y tế bắt buộc tại Tổ công tác số 4 Centreway, khu Nam Thọ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái.

Sau khi hết thời gian cách ly 14 ngày không phát hiện ca nhiễm Covid-19, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã chuyển hồ sơ, đề nghị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái trao đổi với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Đông Hưng (Trung Quốc) tiếp nhận nhóm công dân Trung Quốc này để xử lý theo quy định.

Cùng với đó, theo Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, từ đầu tháng 2 đến nay, đơn vị này đã bắt giữ 187 vụ, với hơn 700 đối tượng liên quan đến việc xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, có hơn 600 công dân Việt Nam vượt biên về nước, 26 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN