Thứ tư, 24/04/2024 | 20:37
RSS

Tranh cấp đất đai, hai cha con thông đồng giết người lĩnh án

Thứ tư, 30/01/2019, 07:24 (GMT+7)

Do mâu thuẫn về tranh chấp đất nông nghiệp nên Thuần cùng con trai và Tư thông đồng đánh chết người.

Tranh cấp đất đai, hai cha con 'hợp sức' giết người lĩnh án
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 29/1, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt 3 bị cáo gồm: Nguyễn Văn Thuần (67 tuổi) mức án 9 năm tù; Lê Văn Tư (65 tuổi) mức án 5 năm tù và Nguyễn Minh Thuận (37 tuổi, con trai Thuần, cả 3 cùng ngụ  huyện Châu Thành) mức án 4 năm tù cùng về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, ngày 23/3/2018, tại xã An Phú Thuận (huyện Châu Thành), do mâu thuẫn về tranh chấp đất nông nghiệp nên Thuần cùng con trai và Tư xảy ra đánh nhau với anh Trương Văn Thiện (48 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Trong lúc ẩu đả, Thuần dùng dao đâm trúng vào người của Thiện. Còn con trai bị cáo này và ông Tư cùng tham gia đánh khiến nạn nhân tử vong.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng người khác và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự nên tuyên phạt các bị cáo mức án trên.


Xem thêm: Hải Phòng: Người phụ nữ giết chồng phi tang rồi loan báo tin mất tích

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN