Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:12
RSS

Quảng Ninh: Giết người do mâu thuẫn rồi lẩn trốn suốt 7 năm

Thứ bảy, 29/12/2018, 08:55 (GMT+7)

Sau khi dùng dao nhọn sát hại nạn nhân, Đinh Công Sơn đã lẩn trốn suốt 7 năm. Mới đây, đối tượng đã đến cơ quan chức năng đầu thú.

Quảng Ninh: Giết người do mâu thuẫn rồi lẩn trốn suốt 7 nămĐinh Công Sơn đến cơ quan chức năng đầu thú sau 7 năm trốn nã

Trao đổi với PV, đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đã phối hợp vận động thành công đối tượng giết người và trốn nã suốt 7 năm ra đầu thú.

Theo đó, đối tượng vừa ra đầu thú được xác định là Đinh Công Sơn (SN 1984, trú tại tổ 5, khu Lán Ga, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Trước đó, đối tượng Sơn bị Cơ quan CSĐT truy nã về hành vi giết người.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng 20h30’ đêm 8/4/2011, tại quán ăn đêm Thanh Hồng, thuộc khu 5 (phường Hải Hòa, TP. Móng Cái), do mẫu thuẫn Sơn đã dùng dao nhọn đâm tử vong anh Vũ Văn Quyết (SN 1986, trú tại tổ 10, khu 3, phường Ka Long, TP. Móng Cái).

Gây án xong, đối tượng Sơn bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã. Ngày 27/12, được sự vận động của cơ quan chức năng và người thân đối tượng đã tự nguyện đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Xích mích tại quán nhậu, nam thanh niên chém 2 người trọng thương

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN