Thứ năm, 25/04/2024 | 22:00
RSS

Bắt nhóm đối tượng đánh người nhập viện rồi trốn nã suốt 2 năm

Thứ sáu, 21/12/2018, 15:40 (GMT+7)

Sau khi dùng hung khí hành hung gây thương tích của nạn nhân, 2 đối tượng đã lẩn trốn 2 năm trước khi bị bắt giữ.

Quảng Ninh: Nhóm đối tượng đánh người nhập viện rồi trốn nã suốt 2 nămHai đối tượng Hoàng Trọng Đạo (trái) và Hoàng Trọng Dũng (phải)

Ngày 21/12, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ 2 đuối tượng trốn nã sau khi dùng hung khí hành hung gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Danh tính các đối tượng bị bắt giữ gồm Hoàng Trọng Dũng (SN 1988) và Hoàng Trọng Đạo (SN 1990) cùng trú tại phường Thanh Sơn (TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào tháng 16/2016, Hoàng Trọng Đạo và 1 nhóm thanh niên có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát tại khu vực gần cổng Công ty Texhong Ngân Long (phường Hải Yên, TP. Móng Cái). Trong cuộc ẩu đả, Đạo bị nhóm thanh niên hành hung.

Bị đánh, Đạo gọi điện cho Nguyễn Văn Tú (SN 1983) đến để giải cứu mình. Tú sau đó rủ thêm Hoàng Trọng Dũng, Lưu Văn Thường (SN 1993), Lê Mạnh Hải (SN 1983). Nhóm đối tượng mang theo 1 đoạn tuýp sắt và 2 khẩu súng đến để “giải quyết” nhóm thanh niên đánh Đạo.

Vừa gặp nhóm thanh niên, nhóm của Đạo lao vào đấm đá và dùng hung khí hành hung khiến Lưu Quốc Tấn, Lê Văn Hải, Nguyễn Văn Cảnh bị thương tích. Trong cuộc hỗn chiến, đối tượng Lưu Văn Thường đã dùng súng bắn vào vùng cổ anh Nguyễn Văn Hoàng.

Gây án xong, nhóm của Đạo bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân bị thương được đưa đi cấp cứu. Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ninh, nạn nhân Nguyễn Văn Hoàng bị thương nặng, tổn hại 63% sức khoẻ.

Sau khi gây án và bỏ trốn, Lê Mạnh Hải đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ nội dung sự việc. Qua lời khai của Hải, cơ quan chức năng tiếp tục truy tìm và bắt giữ các đối tượng Nguyễn Văn Tú, Lưu Văn Thường. Riêng Hoàng Trọng Đạo và Hoàng Trọng Dũng bỏ trốn khỏi địa phương.

Cơ quan chức năng đã tiến hành truy nã Đạo và Dũng. Ngày 17/12/2018, sau 2 năm lẩn trốn, Hoàng Trọng Đạo và Hoàng Trọng Dũng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Hiện phòng Công an tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện hồ sơ để đưa 2 đối tượng ra truy tố trước pháp luật

Xem thêm:

Nhờ nữ sinh lớp 8 chỉ đường, thầy giáo thể dục chở đến bãi đất trống hãm hại

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN