Thứ sáu, 29/03/2024 | 09:31
RSS

Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nam thanh niên dùng dao giết người

Thứ bảy, 29/12/2018, 07:44 (GMT+7)

Nảy sinh trong lúc ngồi uống rượu, Nguyễn Văn Cảnh chạy về nhà mang theo một con dao sang đâm chết bạn nhậu.

Vĩnh Phúc: Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, nam thanh niên dùng dao giết ngườiĐối tượng Nguyễn Văn Cảnh tại cơ quan điều tra

Tối ngày 28/12, thông tin từ Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cảnh (SN 1987, trú tại xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Cảnh là nghi phạm dùng dao sát hại một bạn nhậu xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân không đáng có.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vào khoảng 5h sáng ngày 22/12, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo về việc có một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong xảy ra vào khoảng 22h tối ngày 21/12 tại khu vực Điếm (thuộc thôn Tây Đình, xã Tam Hợp).

Sau khi nhận được thông báo, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã cử lực lượng xuống địa phương xác minh vụ việc đồng thời tổ chức bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính nạn nhân sau đó được cơ quan chức năng xác định là anh Nguyễn Huệ (SN 1980, trú tại xã Tam Hợp). Anh Huệ được xác định tử vong do bị đâm vào chỗ hiểm gây mất nhiều máu.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông tin người dân cung cấp, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Cảnh là nghi phạm ra tay sát hại anh Huệ nên đã tiến hành tạm giữ để điều tra.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Cảnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo lời khai của Cảnh, tối ngày 21/12, trên đường đi làm về nhà qua khu vực Điếm, đối tượng tình cờ gặp anh Nguyễn Huệ và anh Vương Anh Hùng (SN 1973, trú cùng địa chỉ) đang ngồi uống rượu với nhau.

Thấy vậy, anh Huệ gọi Cảnh vào để cùng ngồi uống rượu. Một lúc sau đó, nhóm người ngồi nhậu còn có sự góp mặt của anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú cùng địa chỉ).

Trong lúc uống rượu, giữa anh Huệ và Cảnh có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, chửi bới nhau. Lúc này, những người còn lại đã lên tiếng can ngăn. Sẵn có hơi rượu trong người, Cảnh bỏ về nhà lấy 1 con dao dài khoảng 50cm quay lại chỗ uống rượu.

Lúc này, giữa Cảnh và anh Huệ tiếp tục xảy ra cãi vã, đánh lộn. Tiếp đó, Cảnh dùng dao đâm 1 nhát vào bụng anh Huệ khiến nạn nhân ngã gục. Thấy sự việc, anh Hùng và anh Tuấn chạy ra can ngăn đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Huệ đã tử vong sau đó. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Cảnh theo quy định của pháp luật

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xem thêm:

Xích mích tại quán nhậu, nam thanh niên chém 2 người trọng thương

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN