Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:01
RSS

Rước cả trăm thứ bệnh vì thói quen ăn uống vô độ trong những ngày lễ Tết

Thứ tư, 21/12/2016, 17:24 (GMT+7)

Ngày nay cơ hội tiệc tùng ngày càng nhiều, ăn uống vô độ đã trở thành một "triệu chứng tổng hợp lễ tết" thường gặp.

Ăn uống vô độ

Ăn uống vô độ trong những ngày lễ tết

Ăn uống vô độ đã trở thành một thói quen xấu, nó không những nguy hại đến sức khoẻ của bạn mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sắc đẹp của phụ nữ.

Ăn uống vô độ ảnh hưởng và hoàn toàn làm rối loạn đến quy luật bình thường của việc hấp thụ và tiêu hoá thức ăn của dạ dày, làm cho dạ dày phải tiết ra một lượng dịch vị lớn trong một khoảng thời gian ngắn, rõ ràng đã là một gánh nặng cho các cơ quan tiêu hoá.

Ăn uống vô độ làm cho hoa mắt chóng mặt, làm cho tuần hoàn máu giảm đi, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của bạn.

Nếu ăn uống vô độ trong một thời gian dài sẽ dẫn đến béo phì, ảnh hưởng đến vóc dáng của bạn, còn ảnh hưởng đến hệ thông thần kinh trung khu, gây ra bệnh dạ dày ảnh hưởng nghiêm trọng đến sắc đẹp của phụ nữ.

Việc ăn uống vô độ xuất hiện thường xuyên vào các ngày nghỉ lễ tết khi bạn và gia đình tụ tập ăn uống, bạn hoàn toàn có thể hạn chế nó bằng cách ăn những thực phẩm ít dầu mỡ hoặc chế biến quá cầu kì hoặc quá nhiều dưỡng chất.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus