Thứ sáu, 19/04/2024 | 23:31
RSS

Khởi tố Trạm phó kiểm lâm lái ô tô tông chết một bé gái rồi bỏ chạy

Thứ năm, 16/02/2017, 15:57 (GMT+7)

Sau khi lái xe gây tai nạn khiến 1 bé gái tử vong, 1 bé khác bị thương nặng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa rời khỏi hiện trường. Kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của ông Nghĩa đã vượt mức cho phép.

Ngày 16/2, Thượng tá Ngô Đình Ngũ (Trưởng Công an thị xã Sơn Tây) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi, ở huyện Ba Vì, Hà Nội) và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trạm phó Trạm kiểm lâm 1

Chiếc xe ô tô ông Nghĩa gây tai nạn 

Trươc đó vào khoảng 13h, ngày 8/2, ông Nguyễn Trọng Nghĩa điều khiển ô tô theo hướng Nguyễn Thái Học – phường Trung Hưng (thị xã Sơn Tây).

Khi qua cầu treo, chiếc xe ô tô của ông Nghĩa chạy với tốc độ cao, lấn làn đâm vào 2 cháu bé đang dắt xe đạp trên đường. Cú tông mạnh trên đã khiến bé gái 9 tuổi tử vong và 1 cháu bé khác bị thương nặng. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Nghĩa lái xe rời khỏi hiện trường.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng xác minh được ông Nguyễn Trọng Nghĩa là người gây ra vụ tai nạn và yêu cầu ông Nghĩa đến trụ sở làm việc. 

Được biết, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đang giữ chức vụ là Trạm phó trạm kiểm lâm Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội).

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus