Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:36
RSS

Hàng chục nghìn người nhập viện do tai nạn, ẩu đả ngày Tết

Thứ hai, 30/01/2017, 07:44 (GMT+7)

Trong 3 ngày vừa qua, cả nước có hàng chục nghìn trường hợp nhập viện hoặc tới thăm khám do các tai nạn ngày Tết như tai nạn giao thông, ẩu đả, ngộ độc, pháo nổ…

Sự kiện:

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua 27 – 29/1 (tức ngày 30, mùng 1 và mùng 2 Tết), cả nước ghi nhận hàng chục nghìn trường hợp nhập viện do tai nạn ngày Tết như tai nạn giao thông ẩu đả, pháo nổ, ngộ độc,…

Cả nước có 16.700 người phải nhập viện do tai nạn giao thông ngày Tết

Cả nước có 16.700 người phải nhập viện do tai nạn giao thông ngày Tết. Ảnh minh hoạ

Cụ thể, thống kê từ các cơ sở y tế cho thấy, tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là hơn 2.200 trường hợp. Trong đó, 990 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú, hàng trăm trường hợp nặng phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên và có tới 14 trường hợp tử vong.

Bên cạnh đó, có tới 16.700 người phải nhập viện khám hoặc cấp cứu do tai nạn giao thông ngày Tết. 30% trong số đó phải điều trị nội trú, gần 10% phải chuyển lên tuyến trên điều trị và 73 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

So với năm 2016, số ca tai nạn giao thông thông và tử vong đều giảm. Con số bệnh nhân tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết Nguyên đán 2016 là 17.278 trường, trong đó 1.928 trường hợp chấn thương sọ não, 182 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não. Số ca tử vong do tai nạn giao thông kể cả trước viện và tiên lượng tử vong xin về là 88 trường hợp.

Cả nước cũng ghi nhận hàng nghìn ca tai nạn sinh hoạt, 130 trường hợp tai nạn do pháo nổ và gần 30 trường hợp tai nạn do các chất nổ khác.

Cả nước có 16.700 người phải nhập viện do tai nạn giao thông ngày Tết 2

Tai nạn pháo nổ, đánh nhau ngày Tết cũng khiến hơn 2.200 người phải nhập viện. Ảnh minh hoạ

Ngộ độc thực phẩm cũng là vấn đề nổi cộm trong ngày Tết với tổng số ca khám rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu là 1.167 trường hợp, trong đó 391 trường hợp là ngộ độc (say) rượu (33%), có 1 trường hợp tử vong tại bệnh viện Đa khoa Tỉnh Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ.

Theo Bộ Y tế, số lượng bệnh nhân ở còn lại tại các cơ sở khám chữa bệnh đến 7h sáng ngày 29/1/2017 (mùng 2 Tết) là 79.190 người bệnh.

Ngoài ra, các bệnh viện đã đỡ đẻ/mổ đẻ thành công đón 8.052 cháu bé chào đời và điều trị khỏi cho xuất viện 53.210 người bệnh. Các bệnh viện thực hiện tốt thường trực cấp cứu ngoại viện, có 1.817 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương của bệnh viện. Tổng số lượng máu còn dự trữ tại các bệnh viện là 6.556 lít.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus