Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:18
RSS

TP.Hồ Chí Minh khám chữa bệnh tại nhà cho người lớn tuổi

Thứ tư, 01/04/2020, 17:16 (GMT+7)

Ngày 1/4, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn khẩn gửi đến các cơ sở y tế trên địa bàn, hướng dẫn khám và cấp phát thuốc tại nhà cho người cao tuổi.

TP.Hồ Chí Minh khám chữa bệnh tại nhà cho người lớn tuổi
Một người cao tuổi đăng ký khám bệnh ở Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM). Ảnh: HL

Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người cao tuổi được thăm khám sức khỏe Sở Y tế đã ra công văn khẩn hướng dẫn khám chữa bệnh, cấp phát thuốc tại nhà cho người lớn tuổi, trong thời dịch bệnh covid-19

Công văn đưa ra, cũng hạn chế số lượng người bệnh tập trung tại các bệnh viện, đặc biệt là người cao tuổi. Đối tượng người lớn tuổi thường có hệ thống miễn dịch yếu, rất dễ lây các bệnh truyền nhiễm.

Sở Y tế thông tin, những bệnh nhân có bệnh nền hoặc bệnh lý mãn tính sẽ được cấp thuốc đều tại nhà và có lịch khám chữa bệnh tận nơi. Những bệnh nhân ở xa hoặc số lượng bệnh nhân quá đông, các bác sỹ phối hợp tư vấn khám chữa qua điện thoại.

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định, bác sỹ có thể kê đơn thuốc cho người bệnh đủ dùng một tháng, trong các trường hợp, người cao tuổi có tình trạng bệnh ổn định, không phát sinh biến chứng nặng.

Sở Y tế cũng lưu ý, người nhà bệnh nhân lĩnh thuốc hoặc người lĩnh thuốc hộ phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ tùy thân và BHYT của người bệnh.

Đồng thời, các cơ sở y tế phải có phương án cấp phát thuốc hợp lý tránh để người nhà chờ lâu như: hẹn giờ lấy thuốc, chuẩn bị sẵn cơ số thuốc theo đơn...

Trước đó, tại TP.HCM, hai bệnh viện chuyên trách điều trị người nghi nhiễm và xác định nhiễm Covid-19 tại TP.HCM đã được hình thành. Bệnh viện quy mô 300 giường với điều kiện vật chất đầy đủ, nhằm giảm tải cho bệnh viện Nhiệt đới. 

Ngoài ra, Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng thông tin hai bệnh viện chuyên điều trị sẽ tăng tỷ lệ điều trị thành công Covid-19 tốt hơn bệnh viện có nhiều chuyên khoa khác nhau.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN