Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:44
RSS

TP.HCM tìm phương án đưa hàng nghìn người hết cách ly về nhà

Thứ tư, 01/04/2020, 15:03 (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM xậy dựng kế hoạch đưa hàng ngàn người hết cách ly trở về nhà an toàn.

TP.HCM tìm phương án đưa hàng ngàn người hết cách ly trở về nhà

 Khu cách ly thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM Ảnh theo Zing.

Ngày 1/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết sắp tới hàng ngàn người sẽ hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM. Những người này sẽ được thành phố lên kế hoạch đưa về nơi cư trú an toàn, tránh tụ tập đông người sau khi hết hạn cách ly.

Theo HCDC, trước đây việc tổ chức hoàn thành thời gian cách ly đã được tổ chức ổn thỏa ở các khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, trước áp lực hàng ngàn người hoàn thành cách ly trở về gia đình trong cùng một thời điểm sẽ gây một áp lực nhất định trong việc đảm bảo an ninh và nhất là an toàn trong giai đoạn quyết định của trận chiến với dịch Covid-19 hiện nay. HCDC nhấn mạnh, người cách ly trước khi rời khỏi khu cách ly cần đủ 2 điều kiện: có kết quả xét nghiệm covid-19 âm tính và hoàn thành đủ 14 ngày cách ly.

Thông tin trên Zing, Giám đốc Sở Y tế - ông Nguyễn Tấn Bỉnh vừa ký công văn phê duyệt kế hoạch giải tỏa người tại các khu cách ly kiểm dịch tập trung phòng chống Covid-19 trên địa bàn thành phố. Người cách ly sẽ được xét nghiệm trước khi ra khỏi khu cách ly và cấp giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly. Ngoài trường hợp được người nhà đón, những người cư trú tại TP.HCM sẽ có xe của thành phố vận chuyển về địa điểm cố định tại quận, huyện.

TP.HCM tìm phương án đưa hàng ngàn người hết cách ly trở về nhà

Giám đốc Sở Y tế - ông Nguyễn Tấn Bỉnh. Ảnh trên VnExpress.

Theo Dân việt, đối với người cư trú tại các tỉnh miền Tây, thành phố vận chuyển về 4 điểm đón tập trung tại Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ. Các điểm đón sẽ do Bộ Tư lệnh Quân khu 7 bố trí. Từ đó, các tỉnh khác của miền Tây sẽ đưa xe đến đón người về địa phương. Với người ở các tỉnh miền Trung, xe của thành phố sẽ đưa đến điểm đón tập trung tại Đồng Nai và TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Từ đây, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và miền Trung đưa xe đến đón người dân về địa phương. Đặc biệt, với người về bằng máy bay, tàu hỏa, người cách ly chủ động tìm phương tiện vận chuyển. Ban quản ly khu cách ly sẽ gửi thông tin đến Bộ Tư lệnh thành phố, Sở giao thông Vận tải để tổ chức xe đưa người đến nhà ga, sân bay.

Cùng với đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM sẽ gửi danh sách người hết thời gian cách ly về địa phương để giám sát. Người rời khỏi khu cách ly vẫn tiếp tục tuân thủ biện pháp phòng bệnh sau khi rời khỏi khu cách ly cũng như chia sẻ, hợp tác để quá trình rời khỏi khu cách ly một cách có an ninh, trật tự và an toàn.

Như vậy, việc hàng ngàn người sẽ được trở về khỏe mạnh sau 14 ngày cách ly là một tin vui cho đất nước nhưng đồng thời cũng là thách thức lớn cho ý thức bản thân mỗi người trong công cuộc tiếp tục đẩy lùi Covid-19. Tất cả chúng ta hãy hòa vào là 1, sẵn sàng và nghiêm túc ứng phó trước sự căng thẳng đó, đồng lòng vượt qua 2 tuần quyết định này, đưa cuộc sống sớm trở về quỹ đạo.

Thanh Mai (T/H )
Theo Đời sống Plus/GĐVN