Thứ bảy, 20/04/2024 | 10:45
RSS

Hà Nội: Thu giữ gần 800.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu

Thứ tư, 01/04/2020, 16:01 (GMT+7)

Gần 800.000 khẩu trang y tế thuộc sở hữu của 3 công ty trên địa bàn Hà Nội chuẩn bị xuất lậu đã bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) phát hiện, thu giữ vào chiều qua 31/3.

Theo thông tin ban đầu, chủ sở hữu của gần 800.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu là của 3 công ty trên địa bàn Hà Nội mở tờ khai ngày 30/3/2020, hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan là thảm tập yoga bằng cao su; áo phông cho người lớn, VOV đưa tin..

Hà Nội: Thu giữ gần 800.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu
Gần 800.000 khẩu trang y tế bị Chi cục Hải Quan phát hiện, thu giữ. Ảnh TTXVN.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn trong lô hàng xuất khẩu. Chi cục Hải quan đã ra các quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, do nghi ngờ vi phạm về khai báo hải quan đối với toàn bộ số hàng của 3 công ty này và tiến hành kiểm tra thực tế 100% số hàng. Kết quả giám định cho thấy: có gần 800.000 chiếc khẩu trang được nguy trang để xuất lậu qua sân bay quốc tế Nội Bài.

Cũng theo Chất lượng Việt Nam liên quan đến khẩu trang nhập lậu, trước đó, lực lượng chức năng sân bay Nội Bài đã phát hiện và tạm giữ 6 kiện hành lý ký gửi nặng 119 kg, bên trong chứa 29.200 khẩu trang đi Thái Lan do ba nữ hành khách quốc tịch Myanmar mang theo. 

Theo đó, các nữ hành khách này đã làm thủ tục check in đi chuyến bay số hiệu FD645 của hãng hàng không Thai AirAsia, dự kiến từ Nội Bài đi sân bay Don Mueang (Thái Lan), cất cánh tối 10/3. Tại thời điểm kiểm tra các hành khách không xuất trình được giấy tờ liên quan đến 6 kiện khẩu trang. Hải quan sân bay Nội Bài đã tạm giữ số hành lý trên và đang xác minh xử lý theo quy định.

Cũng là hành vi vận chuyển khẩu trang trái phép, trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đang làm nhiệm vụ kiểm soát, thông quan cho chiếc ô tô tải xuất cảnh qua Campuchia, thì phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 66 thùng carton chứa đầy khẩu trang y tế kháng khuẩn, số lượng 164.600 chiếc, nhưng chủ phương tiện không xuất trình được các chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Diệu Tâm (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC