Thứ năm, 28/03/2024 | 17:10
RSS

TP.HCM thêm 18 ca nghi mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng

Thứ năm, 03/06/2021, 09:04 (GMT+7)

Trong 18 trường hợp nghi mắc COVID-19 có 17 trường hợp đều là F1 của các bệnh nhân liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly từ trước.

Sự kiện:
Covid-19

TP.HCM thêm 18 ca nghi mắc COVID-19, hầu hết liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng

Sáng 3/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, tính từ 18 giờ ngày 2/6 đến 6 giờ sáng ngày 3/6, TP.HCM ghi nhận thêm 18 trường hợp nghi mắc covid-19 mới.

Trong 18 trường hợp nghi mắc COVID-19 có 17 trường hợp đều là F1 của các bệnh nhân liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, đã được cách ly từ trước. 17 trường hợp này phân bố ở 6 quận huyện cụ thể là Quận Gò Vấp (8), Quận 3 (2), Quận 8 (1), Bình Thạnh (4), Bình Tân (2), Phú Nhuận (1). Ngoài ra, 1 trường hợp là nhân viên y tế Bệnh viện Nam Sài Gòn tại huyện Bình Chánh đang tiếp tục điều tra, xác minh.

Cũng theo HCDC, các trường hợp ghi nhận từ tối 2/6 đã được các quận huyện khẩn trương điều tra, truy vết ngay trong đêm. Trước đó, tính đến chiều tối 2/6, TP.HCM đã ghi nhận 248 bệnh nhân liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng. Như vậy đến sáng nay số bệnh nhân liên quan đến hội thánh này đã là 265 trường hợp. Chuỗi lây nhiễm liên quan đến quán bánh canh ở quận 3 đã có 7 bệnh nhân. 

Vân Nhi
Theo GiadinhNet