Thứ năm, 25/04/2024 | 23:15
RSS

TP.HCM sẽ xét nghiệm Covid-19 đến 4 lần cho người nhập cảnh

Thứ hai, 04/05/2020, 10:51 (GMT+7)

Người nhập cảnh sẽ được cách ly tập trung ngay, lấy mẫu xét nghiệm 4 lần lúc mới vào, ngày thứ 5, ngày thứ 10 và trước khi hoàn tất đủ 14 ngày cách ly.

14 ngày cách ly, người nhập cảnh được xét nghiệm nCoV 4 lần
Hành khách nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM ngày 4/5, cho biết trước đây thành phố chỉ lấy mẫu xét nghiệm vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của thời gian cách ly theo quy định quốc gia.

"Quyết định 4 lần lấy mẫu xuất phát từ việc TP.HCM đánh giá các trường hợp nhập cảnh trong giai đoạn này nguy cơ nhiễm nCoV cao hơn trước", bác sĩ Dũng chia sẻ trên VNE. 

Ca nhiễm mới tại thành phố, "bệnh nhân 271" ghi nhận hôm 3/5, là một chuyên gia người Anh nhập cảnh trên chuyến bay riêng và được cách ly tập trung ngay. Khi cách ly tập trung ngày 28/4, người này xét nghiệm lần đầu âm tính, mẫu lấy vào 5 ngày sau cho kết quả dương tính. 

Trước đó, trước tình trạng một số bệnh nhân tái dương tính, TP.HCM quyết định lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày các trường hợp bệnh nhân đến ngày thứ 30 sau xuất viện. Ngoài ra, ngành y tế yêu cầu các bệnh nhân không ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết, luôn đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, hạn chế tiếp xúc và không tiếp xúc gần với người khác.

Đến nay, TP.HCM ghi nhận 55 ca nhiễm, 6 ca tái dương tính, nâng số điều trị lên 8. 

Tiểu Ngũ
Theo Đời sống Plus/GĐVN