Thứ tư, 24/04/2024 | 19:19
RSS

297 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu

Chủ nhật, 03/05/2020, 11:05 (GMT+7)

297 công dân Việt Nam trên chuyến bay từ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) về được cách ly tại Bạc Liêu.

297 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu

Gần 300 công dân Việt Nam trở về từ UAE được cách ly ở Bạc Liêu. Ảnh: VTC news

Sáng 3/5, Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón chuyến bay của hãng hàng không Vietnam Airlines đưa 297 công dân từ các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) về nước.

Các công dân trở về nước có trẻ em và học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, người đi du lịch, thăm thân đã hết hạn thị thực bị kẹt lại, lao động bị cắt hợp đồng hoặc nghỉ nhiều tháng không lương.

Ngay sau khi nhập cảnh, tất cả công dân trên chuyến bay khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe làm thủ tục nhập cảnh và được Bộ tư lệnh Quân khu 9 bố trí sẵn 26 ô tô để đưa về khu cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu.

Đây là chuyến bay thứ 3 đưa công dân Việt Nam về nước đáp xuống Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.  Trước đó, Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ đã đón hai chuyến bay đưa công dân Việt Nam trở về từ Singapore và Indonesia ngày 24 và 26/4. 

Hiện, 215 công dân trở về từ Singapore được cách ly tại Trung đoàn 932 (Trường quân sự TP Cần Thơ cũ). 105 công dân Việt Nam trở về từ Indonesia được cách ly tại khu cách ly tại Trung đoàn 897, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng.

Trong thời gian tới, trên tinh thần bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chức năng Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp rà soát và tổ chức chuyến bay đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước. Các chuyến bay được tổ chức trên cơ sở nguyện vọng của công dân, tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước, bảo đảm cân đối chung và phù hợp năng lực cách ly của các địa phương.

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN