Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:27
RSS

Đội tuyển Thái Lan và nỗi lo về 'lỗ hổng' ở vị trí thủ môn

Chủ nhật, 03/05/2020, 07:26 (GMT+7)

Báo chí Thái Lan tỏ ra đặc biệt lo lắng về vị trí thủ môn của đội nhà ở vòng loại World Cup 2022.

Tờ Thai Rath của Thái Lan vừa có bài viết thể hiện sự lo lắng cho hàng thủ đội nhà khi họ không có được một thủ môn xứng tầm ở thời điểm hiện tại. "Có những điểm nhấn mà Thái Lan đã làm được. Nhưng cũng có một nỗi xấu hổ ở vị trí thủ môn”, tờ Thai Rath đã bình luận.

Kể từ khi chính thức đến với bóng đá Thái Lan vào tháng 7/2019, HLV Nishino liên tục làm mới đội tuyển với nhiều cầu thủ trẻ có phong độ cao ở Thai League đồng thời thẳng thắn loại bỏ những cầu thủ không phù hợp với chiến thuật và lối chơi chung của đội tuyển.

Tuy nhiên, vị trí thủ môn của Thái Lan lại chỉ được xoay tua bởi 3 cái tên quen thuộc: Kawin Thamsatchanan (30 tuổi), Chatchai Budprom (33 tuổi) và Siwarak Tedsungnoen (36 tuổi).  3 cái tên quen thuộc này toàn các cầu thủ thuộc hàng lão tướng trong khu vực, cho thấy sự khan hiếm nghiêm trọng vị trí người gác đền của đội bóng này.

Lý giải về việc này, tờ Thai Rath phân tích: “Trong 10 năm qua, vị trí thủ môn của Thái Lan thực sự là một vấn đề lớn. Có rất ít gương mặt mới có thể cạnh tranh vị trí chính thức với các thủ thành giàu kinh nghiệm trên”.

Báo chí Thái Lan tỏ ra đặc biệt lo lắng về vị trí thủ môn
Thái Lan hiện đứng ở vị trí thứ 3 bảng G ở vòng loại World Cup

Để giải quyết vấn đề này, Thai Rath kêu gọi HLV Nishino nhanh chóng tìm kiếm và triệu tập các cầu thủ dưới 25 tuổi ở các đợt hội quân tiếp theo. 

“Thái Lan phải gọi các thủ môn dưới 25 tuổi lên đội tuyển. Dù không được ra sân thường xuyên thì họ cũng có thể học hỏi được kinh nghiệm từ các đàn anh. Chính họ sẽ tạo nên tính kế thừa cho đội bóng”, Thai Rath kết luận về đội bóng của HLV Akira Nishino.

Do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 nên các giải bóng đá của Thái Lan đều phải tạm hoãn tới 9/2020 và sẽ diễn ra cho tới đầu năm 2021 và ảnh hưởng rất lớn tới phong độ của các tuyển thủ quốc gia, đồng thời khiến cho đội bóng xứ chùa vàng và nhiều đội bóng trong khu vực không có được đội hình mạnh nhất ở AFF Cup 2020 và vòng loại World Cup 2022

Chính vì lẽ đó mà chiến lược gia người Nhật Bản Nishino mong muốn nhận được sự hợp tác tối đa từ phía các câu lạc bộ, cũng như các cầu thủ trong giai đoạn này: "Như các bạn đã biết, ĐT Thái Lan sẽ còn 3 trận đấu rất quan trọng tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Nếu trong hoàn cảnh bình thường thì lúc này chúng tôi đang chuẩn bị và tập luyện tích cực cho giải đấu này. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, chúng ta phải chung tay để vượt qua khó khăn này.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN