Thứ năm, 28/03/2024 | 20:32
RSS

HLV Lê Thụy Hải nói gì về giá trị 1 triệu đô của Công Phượng?

Thứ sáu, 01/05/2020, 09:04 (GMT+7)

Mới đây, HLV Lê Thụy Hải đã bày tỏ quan điểm cá nhân về thông tin tiền đạo Công Phượng có giá trị chuyển nhượng lên tới 1 triệu USD.

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Công Phượng ở thời điểm hiện tại là 1 triệu USD, bởi đây là cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam và HAGL từng có nhiều năm thi đấu ở nước ngoài. Đây là mức giá chung giành cho các đội tuyển muốn sở hữu Công Phượng ở giai đoạn hiện tại.

Nhận định về các luồng thông tin này, HLV Lê Thụy Hải nêu quan điểm trên trang Toquoc: "Giá trị về tiền là đánh giá giá trị chung của một cầu thủ nhưng chủ yếu vẫn về chuyên môn. Cầu thủ phải hay thì giá trị mới lớn. Một triệu USD ở nước ngoài thì chẳng là gì nhưng tại Việt Nam thì phải cân nhắc.

Như nước ngoài họ mua Văn Hậu, giá tiền cũng tới cả triệu euro, quá bé. Nhưng ở Việt Nam, giá trị thế là quá lớn. Ở Việt Nam mà giá 15 tỷ đồng với 1 triệu USD (khoảng 22 tỷ đồng) thì không có đâu. Nhưng mà cũng phải xem thêm thời hạn hợp đồng là bao lâu?

Nếu 15 tỷ đồng mà ký 5 năm, mỗi năm 3 tỷ đồng thì cũng còn có khả năng, tất nhiên thế vẫn là cao rồi, đấy là giá trị không thực của những năm 2010. Vì vậy để có thương vụ như thế rất khó. Khi tôi đi làm thì nhiều em hay lắm. Trung phong như Công Phượng mà là ngoại binh thì rất nhiều, họ cũng không có cái giá trên 15 tỷ đồng như thế".

Theo HLV Lê Thụy Hải, nếu tính cả giá trị hình ảnh của Công Phượng thì TP HCM sẽ cần toan tính kĩ càng các bài toán kinh tế dù họ là đội bóng lớn và được xếp vào hàng đại gia của V.League ở thời điểm hiện tại.

"Chuyện Công Phượng được yêu mến là một phần, chuyện có thể PR hình ảnh cho CLB cũng là một phần thôi. Khi ký hợp đồng mà có thêm chuyện đó, thì sẽ phải tính kĩ theo giá trị kinh tế của cầu thủ. CLB sẽ phải toan tính nhiều thứ.

Nhưng thực tế, thương hiệu của TP.HCM là rất lớn, cả nước phải để ý. Năm vừa qua, họ dù chênh điểm hơi nhiều với Hà Nội (48 vs 53) nhưng cũng đứng Á quân, là một trong các đội cạnh tranh ngôi cao nhất, nên danh tiếng của họ cũng cao. Học viện liên kết với Juventus của họ cũng đình đám, nhiều nơi biết rồi. Công Phượng không phải là kém, rất nhiều nơi cần. Nhưng giá trị phải xem có hợp lý hay không. Mức giá nêu trên tôi vẫn thấy hơi cao".

Cũng theo HLV Lê Thụy Hải nếu TP HCM mua đứt Công Phượng thì họ sẽ trả giá sẽ khác, đồng thời nhấn mạnh nếu đội bóng miền Nam mua được Lee Nguyễn thì mới là điều thực sự tốt và cầu thủ này cần hơn Công Phượng đối với đội bóng này.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng Công Phượng chưa xứng với giá trị 1 triệu USD
HLV Lê Thụy Hải cho rằng Công Phượng chưa xứng với giá trị 1 triệu USD

Mới đây, trang Transfermarkt định giá Công Phượng chỉ rơi vào 200.000 euro, bằng với Đặng Văn Lâm tức là kém xa so với con số 1 triệu đô mà dân mạng đồn thổi.

Lúc này, xét trên danh sách ĐT Việt Nam ở đợt tập trung gần nhất, Công Phượng và Đặng Văn Lâm đang cùng nắm giữ ngôi đầu về giá trị chuyển nhượng. Xếp ngay sau là Quang Hải và Đoàn Văn Hậu (cùng 150.000 euro) rồi đến Trọng Hoàng (125.000 euro).

Đến thời điểm này hợp đồng của Công Phượng với TP HCM sắp hết hạn, trong khi đội bóng của Chủ tịch Hữu Thắng rất muốn giữ chân Công Phượng cho đến hết V.League 2020 và điều này hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bầu Đức.

Chia sẻ với Thanh Niên, chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức cho biết: "Chuyện Công Phượng ở lại TP HCM hay không quá đơn giản. Mọi thứ tùy cơ ứng biến thôi. Tôi và HAGL không làm khó ai, nhất là người có tâm... Chúng tôi và TP HCM đang đợi hết dịch để giải quyết, nhưng chắc chắn HAGL và TP HCM sẽ chơi đẹp với nhau."

Theo hợp đồng, Công Phượng thi đấu cho TP HCM đến tháng 6 này, đồng nghĩa thời điểm giai đoạn lượt đi V-League kết thúc. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho V.League tạm hoãn tới gần hai tháng, làm cho mọi chuyện không được như ý muốn.

"Ban đầu HAGL và TP.HCM thống nhất cho Công Phượng đá vài tháng thôi, theo hợp đồng cũ của CLB Sint-Truidense. Nhưng bây giờ V-League 2020 mới đá 2 trận đã bị hoãn vì dịch Covid-19. Nên về lý về tình thì phải cho Công Phượng đá thêm mới đủ. Chuyện này cứ tùy cơ ứng biến. Nhưng chắc chắn chuyện Công Phượng đi luôn không bao giờ xảy ra", bầu Đức chia sẻ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN