Thứ sáu, 19/04/2024 | 17:35
RSS

Báo Thái Lan bất ngờ với độ chịu chơi của Việt Nam

Thứ năm, 30/04/2020, 10:10 (GMT+7)

Báo Thái Lan bất ngờ với độ chịu chơi của Việt Nam khi chi tới 5 triệu USD mua bản quyền giải AFF Cup 2020 tới với người hâm mộ.

Với thành công của ĐT Việt Nam trong 2 năm vừa qua, sức hút của các trận đấu mà thầy trò HLV Park Hang Seo tham dự là rất lớn. Cũng chính vì vậy mà bản quyền AFF Cup tại Việt Nam được bán với giá rất cao.

Theo nhiều nguồn tin, bản quyền của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2020 được đẩy giá lên tới 5 triệu USD khiến các nhà đài tỏ ra đắn đo suy nghĩ trong việc mua bản quyền phục vụ người hâm mộ.

Tuy vậy sáng 27/4 vừa qua, Next Media đã mang tin vui tới người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi công bố sở hữu độc quyền bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 ở Việt Nam, thậm chí đơn vị này cũng sở hữu cả luôn bản quyền tại Myanmar, Lào và Campuchia khiến không ít người bất ngờ.

Truyền thông Thái Lan tỏ ra bất ngờ với độ chịu chơi của Next Media và thông tin:

"Next Media đã thành công trong việc sở hữu bản quyền AFF Cup 2020 không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà còn ở Lào, Myanmar và Campuchia.

Được biết đơn vị truyền thông này đã phải bỏ ra hơn 5 triệu USD (khoảng 162 triệu Bath) để mang giải đấu này tới với người hâm mộ Việt Nam. Đây là con số kỷ lục và chưa từng có trong lịch sử của AFF Cup. Điều này cũng cho thấy sức hút và  sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ dành cho ĐT Việt Nam", tờ Siamsport viết.

Báo Thái Lan bất ngờ với độ chịu chơi của Việt Nam
 Việt Nam chính thức sở hữu bản quyền AFF Cup 2020

Được biết, Next Media dự kiến sẽ phát sóng miễn phí AFF Cup 2020 trên nền tảng Facebook và Youtube để phục vụ đông đảo người hâm mộ yêu bóng đá tại Việt Nam.

Hiện tại Thái Lan chưa quyết định sẽ cử đội tuyển U23 hay tuyển quốc gia Việt Nam tham dự AFF Cup, bởi giải vô địch quốc gia Thái Lan là Thai League sẽ khởi động trở lại vào tháng 9 tới và trùng với lịch thi đấu của AFF Cup.

Điều này khiến cho các tuyển quốc gia khác trong khu vực khó có được đội hình mạnh nhất ở AFF Cup khi có nhiều tuyển thủ thi đấu tại Thai League.

Trong khi đó chia sẻ với truyền thông mới đây lãnh đạo VFF tiết lộ tuyển Việt Nam sẽ cử đội hình mạnh nhất tranh tài tại AFF Cup và tạo mọi điều kiện cho thầy trò HLV Park Hang Seo hoàn thành nhiệm vụ ở giải đấu này cũng như vòng loại World Cup 2022 diễn ra trước đó.

N.H (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN