Thứ bảy, 27/04/2024 | 22:53
RSS

HLV Anh động viên hậu vệ Đoàn Văn Hậu

Thứ ba, 28/04/2020, 16:07 (GMT+7)

Theo HLV Anh, Đoàn Văn Hậu có sự tiến bộ sau hơn nửa năm thi đấu ở Hà Lan dù chủ yếu thi đấu ở đội trẻ.

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại SC Heerenveen đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, khi giải bóng đá vô địch Hà La chính thức bị hủy do lo ngại về dịch Covid-19. Dự kiến trong tuần tới lãnh đạo Hà Nội FC và CLB SC Heerenveen sẽ ngồi lại với nhau và chốt tương lai của Đoàn Văn Hậu.

Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã có cuộc gặp gỡ riêng với lãnh đạo CLB SC Heerenveen và trình bày nguyện vọng được ở lại tiếp tục thi đấu cho đội bóng.

Dù nhận mức lương cao thứ 4 tại CLB SC Heerenveen (6 tỷ/năm), song Đoàn Văn Hậu chưa được ra sân một phút nào ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, thay vào đó cựu hậu vệ của Hà Nội FC chủ yếu ra sân ở đội trẻ của đội bóng này.

Hiện tại không ít các fan của cầu thủ này kêu gọi thần tượng của mình về nước thi đấu ở V.League để giữ gìn phong độ và cống hiến cho đội tuyển quốc gia, thay vì thui chột tài năng nơi xứ người.

HLV Anh động viên hậu vệ Đoàn Văn Hậu
 Đoàn Văn Hậu vẫn chưa được gia hạn hợp đồng tại Hà Lan

Nhận định về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, HLV người Anh Steve Darby lại tỏ khá lạc quan.

“Tôi nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời cho Văn Hậu. Không quan trọng điều gì sẽ xảy ra. Quan trọng là sau chuyến đi này, anh ta sẽ trở thành một cầu thủ tốt hơn trước kia. Tôi trân trọng anh ấy khi đã dám nắm lấy cơ hội này”, trang Người đưa tin dẫn lời cựu HLV tuyển nữ Việt Nam

HLV người Anh cho rằng cốt lõi là bản thân Văn Hậu luôn phải duy trì sự cầu tiến của bản thân. “Không có lý do gì để cậu ấy không luyện tập chăm chỉ mỗi ngày”, HLV Darby phân tích.

“Để thành công, cầu thủ phải chứng tỏ mình là người tài năng (Văn Hậu thực sự như vậy). Cầu thủ phải luôn ở trạng thái sung sức nhất có thể. Họ cũng phải chứng minh tinh thần vững vàng xuyên suốt mọi giai đoạn của mình. Sẽ không dễ với các cầu thủ nước ngoài. Nhưng Văn Hậu phải chứng minh anh ấy muốn học và cải thiện bản thân”, HLV người Anh thẳng thắn nhận định với tác giả.

Dù gặp khó khăn trên đất Hà Lan, Đoàn Văn Hậu không cảm thấy quá lo lắng về tương lai sắp tới của mình.

“Dù chưa được ra sân nhiều nhưng tôi cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều khi ở Heerenveen. Nhờ có quãng thời gian ở đây, tôi mới có thể bùng nổ như khi lập cú đúp trong trận chung kết SEA Games 2019 gặp Indonesia”, Văn Hậu khẳng định.

“Lúc đó tôi chia sẻ muốn được ra nước ngoài càng sớm càng tốt. Tập luyện ở đội trẻ bên châu Âu thôi cũng được. Tôi biết mình chưa là gì ở châu Âu. Chuyện tôi ngay lập tức được đá chính ở đội một bên châu Âu là điều viển vông. Mọi thứ phải dần trải qua từng giai đoạn, từ đội trẻ dần đi lên”, Văn Hậu chia sẻ thêm.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN