Thứ sáu, 26/04/2024 | 14:33
RSS

Thế giới hơn 3,5 triệu ca nhiễm Covid-19, Việt Nam sáng nay không ca mới

Thứ hai, 04/05/2020, 07:17 (GMT+7)

Ghi nhận mới nhất, toàn thế giới đã có hơn 3,5 triệu người mắc Covid-19 và 248.029 trường hợp tử vong.

Toàn thế giới đã có hơn 3,5 triệu người mắc Covid-19

Ảnh minh họa

Theo cập nhật lúc 6h sáng 4/5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch covid-19 trong 12 giờ qua Việt Nam không có thêm ca bệnh mới, và trong 18 ngày qua không có ca mắc mới do lây trong cộng đồng.

Đến nay, Việt Nam ghi nhận 271 ca mắc Covid-19, trong đó 219 bệnh nhân đã khỏi bệnh, ra viện. Hiện còn 51 bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế, có 21 ca đã âm tính từ 1 - 2 lần với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân còn lại tình trạng sức khoẻ tương đối ổn định. Tuy nhiên, trường hợp của phi công người Anh ở TPHCM đang rất đáng lo ngại, khi mà diễn biến sức khoẻ có chiều hướng xấu đi, bị tràn khí màng phổi.

Hiện trên cả nước còn 27.409 phải cách ly, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 238

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.871

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 21.300.

Bộ Y tế cho biết, kể từ ca mắc 268 là cô gái trẻ ở Hà Giang được công bố sáng 16/4, đến nay không phát hiện các ca mới lây trong cộng đồng. 3 ca mới được phát hiện sau đó, mới nhất là ca 271 được công bố chiều 3/5 đều là các ca xâm nhập, được cách ly ngay khi nhập cảnh nên không có khả năng lây lan trong cộng đồng.

Tính đến 6h sáng ngày 4/5, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 3.560.123 trường hợp, trong đó 248.029 trường hợp tử vong. Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 1.152.981 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 212 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 24.511 ca mắc và 1.063 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 1.185.285 trường hợp và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 68.507 trường hợp.

Tại Tây Ban Nha, tổng số ca mắc Covid-19 hiện tại là 247.128 sau khi ghi nhận thêm 1.533 trường hợp trong ngày 3/5. Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất ở châu Âu. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 25.264 sau khi ghi nhận thêm 164 trường hợp trong ngày 3/5.

Italy ghi nhận thêm 1.389 ca mắc mới và 174 ca tử vong. Tổng số ca mắc bệnh tại Italy hiện tại là 210.717, trong đó có 28.359 ca tử vong. Italy hiện là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 3 thế giới sau Mỹ và Tây Ban Nha nhưng là nước có số ca tử vong do dịch bệnh này cao thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Anh ghi nhận thêm 4.339 ca mắc và 315 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 3/5. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 186.599 trường hợp, trong đó 28.446 ca tử vong.

Tính đến hết ngày 3/5, số ca tử vong vì dịch Covid-19 tại Pháp đã sắp vượt mốc 25.000 người. Trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến khó lường, Chính phủ Pháp không loại trừ khả năng sẽ tạm hoãn hoặc tính toán lại dự tính bắt đầu từ ngày 11/5.

Bộ Y tế Pháp cho biết, trong vòng 24 giờ, nước Pháp ghi nhận thêm 135 ca tử vong vì dịch Covid-19. Trong vài ngày qua, số ca tử vong đã giảm trông thấy, bên cạnh số lượng bệnh nhân cấp cứu và được điều trị trong bệnh viện tiếp tục xu hướng giảm từ nhiều tuần qua.

Tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 trên toàn nước Pháp đã là 24.895. Với tình hình hiện nay, con số này rất có thể sẽ vượt mốc 25 nghìn trong ngày 4/5. Kể từ đầu mùa dịch, Pháp chính thức xác định hơn 131 nghìn ca dương tính với vi rút Sars-CoV-2 thông qua xét nghiệm.

Ngày 3/5, Bộ Y tế Brazil thông báo số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus corona SARS-Cov-2 tại nước này đã lên tới 101.147 trường hợp, trong đó có 7.052 ca tử vong.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.