Thứ sáu, 19/04/2024 | 00:10
RSS

Thử nghiệm thuốc ợ nóng điều trị Covid-19

Thứ hai, 04/05/2020, 09:38 (GMT+7)

CNN Health thông tin, các bệnh viện ở New York đang cho bệnh nhân thử thuốc ợ nóng để xem liệu nó có giúp chống lại virus corona hay không, theo bác sĩ khởi xướng thử nghiệm cho biết.

Các bệnh viện tại New York đang nghiên cứu thuốc trị ợ nóng điều trị Covid-19
Các bệnh viện tại New York đang nghiên cứu thuốc trị ợ nóng điều trị covid-19 Ảnh Minh Họa (Internet)

Kết quả sơ bộ của thử nghiệm lâm sàng famotidine, hoạt chất trong Pepcid, có thể ra mắt trong vài tuần tới, Tiến sĩ Kevin Tracey, chủ tịch Viện nghiên cứu y học Feinstein tại Northwell Health, điều hành 23 bệnh viện ở thành phố New York, cho biết.

Cho đến nay, 187 bệnh nhân đã đăng ký vào thử nghiệm lâm sàng tại Northwell và đến thời điểm cuối cùng hy vọng số người sẽ đăng ký là 1.200. "Có nhiều ví dụ trong lịch sử y học nơi một loại thuốc được thiết kế cho một mục đích, hóa ra lại có tác dụng trong một căn bệnh khác", Tracey nói.

Một vài ý kiến cho rằng, Hoa Kỳ cần một thử nghiệm 'đột phá' để sàng lọc số lượng lớn người. Tiến sỹ chia sẻ, chúng tôi nghiên cứu về famotidine, nếu famotidine hoạt động - đó sẽ là một vấn đề lớn nếu tại thời điểm này - loại hợp chất này dễ dàng sử dụng nó trên quy mô rộng rãi. "Nếu cuộc thử nghiệm thành công, loại hợp chất này sẽ được phổ biến rộng rãi, nó rất phong phú và nó không tốn kém," ông nói.

Tuy nhiên, tiến sỹ cũng nhấn mạnh, nó có thể không hoạt động. Ông nói. "Mọi người đang hy vọng cho mọi thử nghiểm để đẩy lùi đại dịch. Nhưng chúng tôi cần phải thực hiện thử nghiệm lâm sàng này."

Tiến sỹ thông tin thêm, các bệnh nhân trong nghiên cứu đang ở trong bệnh viện dùng liều lớn tiêm tĩnh mạch - liều gấp khoảng chín lần so với những người bình thường bị ợ nóng. "Bạn không nên đến nhà thuốc và uống một loạt thuốc trị ợ nóng", Tiến sỹ khuyên mọi người nên chờ sự công bố chính thức của các nhà chức trách về các loại thuốc điều trị Covid-19, vì đây mới chỉ là một thử nghiệm.

Tracey cho biết, Phòng thí nghiệm Alool có trụ sở tại Florida đã sử dụng một mô hình máy tính để lập danh sách các loại thuốc hiện có, có thể chống lại Covid-19 và famotidine xuất hiện gần đầu danh sách.

Ông nói rằng vì về mặt lý thuyết, cấu trúc của famotidine hoạt động để có thể ngăn chặn virus nhân lên, giống như cách các chất ức chế protease, được sử dụng để điều trị HIV, ngăn chặn virus đó.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN