Thứ sáu, 19/04/2024 | 22:25
RSS

TP.HCM: Mua nhầm dự án 'ma', hàng chục khách hàng cầu cứu

Thứ ba, 07/05/2019, 11:16 (GMT+7)

Mua đất nền “dự án” thương mại gần 2 năm, hàng chục khách hàng mới phát hiện dự án không tồn tại, trong khi đã đưa tiền cho chủ đầu tư hàng tỷ đồng.

Mua dự án “ma”, khách hàng nhận cái kết “ đắng”

Mới đây,có hơn 35 khách hàng gửi đơn tố cáo đến cơ quan báo chí, họ là khách hàng tại Dự án đường số 7, Khu dân cư Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Tp.HCM. Do Công Ty TNHH Tư vấn Đầu tư bất động sản Hoàng Kim Land (Hoàng Kim Land), địa chỉ: 28-30 đường D1, Khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, Tp.HCM làm chủ đầu tư và phân phối chính thức, có hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Khu đất trống được Hoàng Kim Land vẽ thành dự án đất nền thương mại.

Khu đất trống được Hoàng Kim Land vẽ thành dự án đất nền thương mại.

Theo thông tin từ người dân, “Năm 2017 những khách hàng mua dự án tại đây đã đến Công ty TNHH Hoàng Gia do bà Trần Thị Mỹ Hiền làm giám đốc, trụ sở công ty tại R4-83, Hưng Gia 1, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, để ký hợp đồng góp vốn đất nền phân lô tại dự án nhưng thực chất là theo hình thức mua bán tại Đường số 7, KDC- Vĩnh Lộc, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận  Bình Tân).

Tuy nhiên, theo hợp đồng góp vốn lại được ký với Công ty Hoàng Kim Land do bà Trần Thị Mỹ Hiền là chủ tich HĐQT, còn bà Trần Thị Hồng Hạnh là giám đốc. Trong hợp đồng phía công ty có cam kết sau 9 tháng sẽ giao sổ hồng”, anh N.V.D một người đã mua một nền mã số 19 của HKL với diện tích gần 100m2 với giá 2 tỉ đồng bức xúc nói.

Thực tế, đến nay đã quá thời hạn quá lâu phía Hoàng Kim Land vẫn không thực hiện đúng cam kết, nhiều khách hàng đã đến làm việc và yêu cầu bà Hiền bàn giao đất theo đúng cam kết thì chỉ nhận được lời hứa hẹn “ suông ” từ phía Công ty Hoàng Kim Land, trong khi đã nhận hơn 60 tỉ đồng từ hơn 35 khách hàng.

Dự án... là bãi đất trống

Theo nhiều tài liệu người dân cung cấp, khu đất này không thuộc hoàn toàn sở hữu của công ty Hoàng Kim Land như bà Hiền cam kết. Cụ thể, nguồn gốc khu đất được công ty Hoàng Kim Land thực hiện Dự án đường số 7, thuộc sở hữu của các ông ông Nguyễn Văn Phú E., bà Đỗ Thị D.và ông Hồ Hải S.


Nhiều khách trót mua dự án "ma" đồng loạt yêu cầu Hoàng Kim Land trả lại tiền.

Được biết, mảnh đất do ông S. đứng tên, đang được thế chấp tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam ông S. bán cho bà Hiền với giá 9,850 tỷ đồng. Bà Hiền đã đưa trước cho ông S. 1,17 tỷ đồng, kèm theo hợp đồng nhượng lại một nền đất tại đường Phạm Hùng có giá trị tương đương 4 tỷ đồng.

Số tiền còn lại bà Hiền được ông S. ủy quyền để tất toán, Song đến nay bà Hiền vẫn không trả phần nợ vay còn lại tại ngân hàng của ông S, hiện phía Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Chi nhánh TP.HCM đang tiến hành thủ tục thanh lý mảnh đất này để xử lý món nợ xấu của ông S. Còn mãnh đất của bà D. cũng chưa được công ty Hoàng Kim Land thanh toán xong.

Đối với mảnh đất của gia đình ông Nguyễn Văn Phú E., bán cho bà Hiền với giá 46 tỷ đồng, bà Hiền mới đặt cọc trước 1 tỷ đồng,... Hiện gia đình gia đình ông Phú E. đã thu hồi lại số đất trên do bà Hiền đã quá thời hạn thanh toán.

Có thể thấy, việc lập dự án “ma” để  phân lô, bán nền, nhận số tiền khủng từ khách hàng khi đất chưa rõ ràng và đầy đủ pháp lý. Phải chăng Công ty Hoàng Kim Land đã quá coi thường pháp luật đẩy khách hàng vào bẫy được dựng sẵn khiến họ “tiền mất tật mang”?

Đời Sống Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Giang Tử
Theo Đời sống Plus/GĐVN