Thứ năm, 18/04/2024 | 20:44
RSS

Charmington Dragonic chưa giải tỏa xong mặt bằng đã "vay" tiền của khách

Thứ sáu, 12/04/2019, 13:57 (GMT+7)

Dự án Charmington Dragonic đang là bãi đất trống và còn 2 căn nhà của người dân chưa giải tỏa xong, nhưng chủ đầu tư đã bắt đầu nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn.

Dự án Charmington Dragonic (số 9 Tản Đà, P.10, Q.5, TP.HCM) trước đây có tên Charmington Plaza. Dự án này từng ồn ào trên báo chí vào đầu năm 2018 khi một số hộ dân trong diện giải tỏa không đồng ý với mức bồi thường đã bị nhắn tin đe dọa. Thậm chí, nhiều công nhân giải phóng mặt bằng đã dùng hung khí tấn công người dân trong diện giải tỏa khiến nhiều nạn nhân nhập viện.

Charmington Dragonic chưa giải tỏa xong mặt bằng đã vay tiền của khách

Dự án Charmington Dragonic nhìn từ trên cao.

Sau một thời gian “im lặng” trên thị trường, dự án trở lại với cái tên mới - Charmington Dragonic. Hiện tại, dù dự án là bãi đất trống và còn 2 căn nhà của người dân chưa giải tỏa xong, nhưng chủ đầu tư đã bắt đầu nhận tiền của khách hàng dưới hình thức hợp đồng vay vốn.

Theo lời nhân viên bán hàng của dự án, khách muốn có suất mua căn hộ tại dự án này thì phải chấp nhận cho Sacomreal (Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín, chủ đầu tư hiện tại) vay vốn lên đến 600 triệu đồng, và không nhận được lãi suất nếu "tiền gửi" dưới 6 tháng. Được biết, để có được căn hộ tai dự án đã có nhiều khách hàng cho Sacomreal "vay" tiền với hình thức trên.

Charmington Dragonic chưa giải tỏa xong mặt bằng đã vay tiền của khách1

Dự án Charmington Dragonic còn 2 căn nhà của người dân chưa giải tỏa xong, nhưng chủ đầu tư đã bắt đầu nhận tiền của khách hàng.

Theo tìm hiểu của PV, dự án Charmington Dragonic do Công ty TNHH MTV Đầu tư kinh doanh bất động sản Hùng Anh Năm (Công ty Hùng Anh Năm) làm chủ đầu tư, tuy nhiên doanh nghiệp này đã được Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, trước đây là Sacomreal) thâu tóm với số tiền 500 tỷ đồng.

Công ty Hùng Anh Năm được thành lập vào năm 2008 do ông Bùi Tiến Thắng làm Chủ tịch HĐQT. Ông Thắng cũng chính là một thành viên trong HĐQT của Sacomreal. Đầu năm 2018, người đàn ông này được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sacomreal. Sau khi ông Thắng rút khỏi Công ty Hùng Anh Năm, người giữ chức Chủ tịch HĐQT tại doanh nghiệp này là bà Huỳnh Thảo Linh. Bà Linh cũng nắm giữ 2 vị trí tương tự tại 2 công ty khác do bà Huỳnh Bích Ngọc (Phó chủ tịch HĐQT Sacomreal) làm chủ sở hữu.

Ngày 18/12/2017, Sacomreal tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Thông qua phương án chào bán thêm bổ phần cho các cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phần riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, Sacomreal huy động được 488 tỷ đồng. Sacomreal đã dùng số tiền này vào việc nhận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Hùng Anh Năm.

Viết Dũng - Như Ý
Theo Đời sống Plus/GĐVN