Thứ bảy, 20/04/2024 | 02:51
RSS

TP.HCM gỡ phong tỏa tất cả các khu vực liên quan 4 ca Covid-19

Thứ tư, 16/12/2020, 11:56 (GMT+7)

Sáng 16/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã gỡ bỏ tất cả các khu vực phong tỏa liên quan đến 4 ca mắc Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Sự kiện:
Covid-19 TP.HCM

Các khu vực liên quan 4 ca Covid-19 ở TP.HCM được gỡ phong tỏa

Ảnh minh họa

Sáng 16/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã gỡ bỏ tất cả các khu vực phong tỏa liên quan đến 4 ca mắc covid-19 (BN1342, 1347, 1348 và 1349) sau 14 ngày thành phố không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng .

Theo đó, trong sáng nay, khu căn hộ số 50 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình và quán karaoke ICOOL (120 Thành Thái, phường 12, quận 10) là hai trong số các địa điểm từng được phong tỏa trước đó do liên quan bệnh nhân Covid-19 đã được gỡ phong tỏa, hiện không còn lực lượng chức năng túc trực. 

Trước đó, tính đến ngày 7/12, HCDC cho biết, tổng số mẫu xét nghiệm liên quan 4 ca mắc Covid-19 trên là 3.263 mẫu, bao gồm cả F1,F2 và rà soát trong cộng đồng để xét nghiệm. Trong đó, 861 trường hợp tiếp xúc gần F1, 1.400 trường hợp F2 và 1.002 trường hợp rà soát cộng đồng. Tất cả đều có kết quả âm tính.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM  được biết, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, thành phố đã ghi nhận143 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 126 trường hợp đã được điều trị khỏi bệnh, còn 17 trường hợp đang điều trị. 

Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 2.142 người, số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 77 người. Về việc giám sát tổ bay các chuyến bay quốc tế có lưu hành tại TP.HCM, tính đến thời điểm hiện tại, trong số 11.285 mẫu được xét nghiệm có 20 trường hợp dương tính.

Trước tình hình dịch Covid19 có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào, TP.HCM tiếp tục giám sát bệnh nhân sau xuất viện, cách ly người nhập cảnh theo quy định và giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về.

Đồng thời kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của thành phố và thẩm định phương án làm việc của chuyên gia nhập cảnh, làm việc dưới 14 ngày.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tiếp tục thực hiện xét nghiệm giám sát các nhóm nguy cơ cao: bến xe, bệnh viện, doanh nghiệp… Kết quả chưa phát hiện trường hợp dương tính. Xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung, người sau cách ly.

N.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN