Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:27
RSS

Tokyo cảnh báo đại dịch Covid-19 đang lên mức cao nhất

Thứ tư, 15/07/2020, 16:02 (GMT+7)

Tokyo sẽ nâng cảnh báo Covid-19 lên cấp 4, mức cao nhất trong thang cảnh báo, sau khi thành phố ghi nhận các ca nhiễm mới tăng đột biến.

Sự kiện:
Tokyo

Mức cảnh báo cao nhất cho thấy "nCoV có khả năng lây lan rộng", tờ Asahi đưa tin hôm 15/7. Động thái của chính quyền Tokyo được đưa ra khi 4 trong 6 ngày qua, thành phố đều ghi nhận ca nhiễm nCoV hàng ngày vượt 200, trong đó mức cao kỷ lục là 243 ca hôm 10/7.

Quan chức y tế thành phố đang đẩy mạnh xét nghiệm nCoV với các nhân viên ở những khu phố giải trí về đêm sau khi xuất hiện nhiều ca nhiễm là những người trẻ, khoảng 20 đến 30 tuổi, liên quan tới khu vực này.


Người dân tại ga tàu Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản hôm 25/5

Tokyo cũng truy vết cụm dịch mới liên quan tới một nhà hát có sức chứa 190 người ở quận Shinjuku, trung tâm giải trí của thành phố. Chính quyền đang kêu gọi hơn 800 khán giả từng tới nhà hát làm xét nghiệm, sau khi ghi nhận ít nhất 20 ca nhiễm liên quan tới buổi biểu diễn của một ban nhạc.

Các chuyên gia y tế của chính quyền Tokyo tuần trước nhận định các ca nhiễm mới gần đây tăng cao, chủ yếu là người trẻ tuổi, là kết quả của quá trình xét nghiệm rộng rãi hơn.

Sau khi dỡ tình trạng khẩn cấp hôm 25/5, Tokyo tìm cách duy trì số ca nhiễm nCoV mới hàng ngày dưới 20. Tuy nhiên, ca nhiễm mới ở thành phố 14 triệu dân này đều vượt 50 trong gần ba tuần qua. Thành phố hiện ghi nhận hơn 8.100 ca nhiễm và hơn 320 ca tử vong.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến hơn 13,4 triệu người nhiễm và hơn 580.000 người chết. Nhật Bản hiện ghi nhận hơn 22.000 ca nhiễm và hơn 980 ca tử vong.

Bảo Chi (T/H)
Theo Vnexpress

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.