Thứ năm, 25/04/2024 | 22:23
RSS

Lo ngại dịch Covid-19, Canada tuyên bố rút khỏi Olympic Tokyo 2020

Thứ hai, 23/03/2020, 16:32 (GMT+7)

Trở thành quốc gia đầu tiên rút khỏi Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, Canada lo ngại dịch bệnh diễn biến ngày một phức tạp sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các VĐV.

Lo ngại dịch Covid-19, Canada tuyên bố rút khỏi Olympic Tokyo 2020
Đoàn thể thao Canada sẽ không dự Olympic nếu Thế vận hội vẫn được tổ chức đúng hạn. (Ảnh: CBC). 

Ngày 22/3, Ủy ban Olympic Canada và Ủy ban Paralympic Canada tuyên bố rút khỏi kỳ thi Olympic được diễn ra tại Nhật Bản năm 2020.

Ủy ban cho hay, việc hoãn tham dự một kỳ Olympic là quyết định vô cùng khó khăn và phức tạp. Tuy nhiên, sức khỏe của các vận động viên Canada và các vận động viên trên toàn thế giới được ưu tiên lên hàng đầu trong mùa dịch Covid-19.

Thông báo từ trang chủ Ủy ban Olympic Canada chia sẻ rằng, họ đã kiến nghị lên Ủy ban Olympic quốc tế về khả năng hoãn Olympic và Paralympic đến năm 2021. 

‘Các mối đe dọa và rủi ro từ virus corona tạo ra một môi trường không an toàn cho các VĐV, gia đình của họ và rộng lớn hơn là cộng đồng Canada”, thông báo nhấn mạnh. ‘Chúng tôi đang ở trong một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu đáng lo ngại hơn nhiều so với thể thao.’

Uỷ ban Canada khẳng định các VĐV của họ sẽ tiếp tục tập luyện, để hướng tới việc chuẩn bị sẵn sàng cho khả năng tham dự Olympic và Paralympic nếu Đại hội được hoãn sang năm 2021.

Trước đó, Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra từ 24/7 đến 9/8, với sự tham dự của khoảng 11.000 vận động viên đến từ 206 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Olympic Tokyo 2020 đang đứng trước nguy cơ không thể diễn ra đúng kế hoạch.

Ngày 22/3, Ủy ban Olympic Quốc tế cho biết vẫn đang đánh giá, quan sát tình hình dịch bệnh trên toàn cầu. Dựa trên những tác động của dịch, ủy ban cần cân nhắc có hoãn Olympic Tokyo hay không và sẽ đưa ra thông báo trong vòng 4 tuần tới.

Trần Ngọc (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN