Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:41
RSS

Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020

Thứ năm, 06/02/2020, 18:53 (GMT+7)

Chiến thắng tối thiểu trước Myanmar ở lượt trận mở màn vòng loại Olympic, đã giúp đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở vòng đấu loại cuối cùng của Olympic Tokyo 2020 sớm một vòng đấu.

Chiều 6/2, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận mở màn vòng loại Olympic Tokyo 2020 gặp đối thủ nhiều duyên nợ nữ Myanmar.

Với việc tuyển nữ Triều Tiên bỏ giải và Myanmar để thua đậm 7-0 trước tuyển nữ Hàn Quốc ở lượt trận ra quân, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chỉ cần giành chiến thắng trước đối thủ cùng khu vực là góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp mà không cần quan tâm tới kết quả lượt trận cuối.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển nữ Việt Nam dồn lên tấn công và gây sức ép mạnh về phía khung thành đội bạn, buộc hàng thủ nữ Myanmar phải lui về chống đỡ khá vất vả.

Lối chơi tốc độ và đa dạng của các cô gái áo đỏ khiến cho đối thủ phải thi đấu với đội hình thấp để bảo vệ cho khung thành của đội nhà.

Cơ hội đầu tiên của trận đấu thuộc về đội tuyển nữ Việt Nam ở ngay phút thứ 18. Nữ Việt Nam được hưởng quả đá phạt không quá thuận lợi và số 7 Tuyết Dung quyết định thực hiện cú sút thẳng về phía cầu môn, tuy nhiên thủ thành của Myanmar đã thi đấu tập trung và hóa giải thành công.

Phút thứ 20, cơ hội tiếp tục đến với các cô gái áo đỏ.Tuyết Dung tung một cú sút xa khá tốt từ bên ngoài vòng cấm, bóng đi sệt và đập chân một hậu vệ Myanmar đi hết đường biên ngang. Nữ Việt Nam được hưởng quả phạt góc nhưng không gây được chút nguy hiểm nào cho khung thành đội bạn.

Tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020
Đánh bại Myanmar, tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020

Bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của đối phương, đội tuyển nữ Việt Nam quyết định dùng tới chiến thuật sút xa, tuy nhiên cả Huỳnh Như và Vạn Sự đều không một lần thành công dù cho chúng ta sở hữu không ít cơ hội ngon ăn.

 

Bên phía tuyển nữ Myanmar, đội bóng này trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công và cũng có một vài cơ hội nguy hiểm song cũng không thể sút tung lưới đội tuyển Việt Nam.

Hiệp hai của trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn khi cả hai đội bóng đều chủ động dâng cao và kết thúc trận đấu với một chiến thắng.

Cũng giống như hiệp một, thế trận tiếp tục thuộc về các cô gái áo đỏ Việt Nam chúng ta kiểm soát bóng tốt hơn và cũng tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn về phía cầu môn của nữ Myanmar.

Sau những tình huống ngon ăn liên tục bị bỏ lỡ, cuối cùng bàn thắng mở tỷ số cũng tới với đội bóng của HLV Mai Đức Chung do công của Vạn Sự với một cú đánh đầu chính xác, sau đường chuyền thuận lợi của Bích Thùy.

Nhận bàn thua, tuyển nữ Myanmar ào lên tấn công mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ, họ tạo ra thế trận cân bằng với đội tuyển nữ Việt Nam song không dễ để tiếp cận khung thành đội bóng của HLV Mai Đức Chung.

Cuối trận đội tuyển nữ Việt Nam tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía cầu môn đối phương song đáng tiếc đã không thể có thêm bàn thắng. Tuy vậy chiến thắng tối thiểu trước Myanmar cũng giúp chúng ta góp mặt ở vòng đấu loại cuối cùng của Olympic Tokyo 2020 sớm một vòng đấu.

Quỳnh Mai
Theo Đời sống Plus/GĐVN