Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:52
RSS

Top 5 CLB đắt giá nhất Việt Nam: Bất ngờ đội bóng của bầu Đức

Thứ năm, 06/02/2020, 16:26 (GMT+7)

Cách đây ít giờ, trang chuyển nhượng quốc tế đã có thống kê đáng chú ý về Top 5 CLB đắt giá nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

1. CLB TP.HCM

Theo Transfermarkt, tổng giá trị đội hình của nhà Á quân V.League 2019 là 1.250.000 euro (32 tỷ đồng), cao nhất V.League. Ở mùa giải này, CLB TPHCM sẽ góp mặt ở 4 giải đấu khác nhau gồm V.League, Cúp Quốc gia, AFC Cup và ACC (Giải vô địch các CLB Đông Nam Á). Tuy nhiên, đội bóng của HLV Chung Hae Seong sở hữu một đội hình chất lượng, đồng đều ở các tuyến và sẵn sàng xoay tua khi cần thiết.

Ngoài tân binh Công Phượng, đội bóng miền nam cũng chiêu mộ thành công một loạt cái tên đáng chú ý như Bùi Tiến Dũng (Hà Nội FC), Võ Huy Toàn (Đà Nẵng), tiền đạo Nguyễn Xuân Nam (Phố Hiến), hậu vệ Lê Văn Sơn và Lê Đức Lương (HAGL).

Những ngoại binh gồm có tiền đạo Amido Balde, Pape Diakite và Viktor Prodell. Ngoài ra, họ cũng chào đón sự trở lại của Matias Jadue sau khi cầu thủ này chia tay đội bóng ở đầu mùa giải 2019 để tập trung dưỡng thương. 

2. CLB Hà Nội

Là đội bóng thống trị bóng đá Việt Nam những năm gần đây nhưng tổng giá trị đội hình của CLB Hà Nội chỉ đứng thứ 2 sau CLB TP.HCM. Cụ thể, tổng giá trị của đội bóng Thủ đô rơi vào 1.150.000 euro (29,4 tỷ đồng). 

Để chuẩn bị cho mùa giải mới, CLB Hà Nội đã gia hạn hợp đồng với tiền vệ Đức Huy và chưa có ý định chuyển nhượng Đỗ Hùng Dũng ở thời điểm hiện tại, bên cạnh đó Quang Hải cũng không sang Tây Ban Nha thi đấu như lời đồn đại trước đó, thay vào đó tiền vệ đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng thủ Đô trong những năm tới.

3. HAGL

Đứng thứ 8 ở V.League 2019 và sa sút trong những năm gần đây nhưng giá trị đội hình HAGL không thua kém nhiều so với CLB TP.HCM và CLB Hà Nội. Cụ thể, tổng giá trị của đội bóng phố Núi là 1.050.000 euro (26,8 tỷ đồng).

Top 5 CLB đắt giá nhất Việt Nam
HAGL đứng ở vị trí thứ 3 trongd Top 5 CLB đắt giá nhất Việt Nam

Vào ngày 30/1 vừa qua, CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã có buổi tập đầu tiên trong năm Canh Tý. Đội bóng phố Núi tập trung muộn nhất trong số 14 đội bóng tham dự V.League có chuỗi ngày nghỉ năm mới dài tới 10 ngày.

Đội bóng của bầu Đức chiêu mộ thành công Damir Memovic - trung vệ người Serbia, tiền đạo Chevaughn Walsh người Jamaica và cựu tuyển thủ U23 Nigeria - Kelly Kester, những sự bổ sung vô cùng cần thiết cho HAGL ở mùa giải mới, được đánh giá vô cùng khốc liệt và kịch tính.

Đội bóng phố Núi cũng giữ chân thành công những Minh Vương, Văn Toàn trước các lời mời chào tới từ nhiều đội bóng V.League, đồng thời sở hữu chữ ký của cựu thủ môn U23 Việt Nam Trần Bửu Ngọc nhằm gia cố hàng phòng ngự vốn là điểm yếu của đội bóng này trong nhiều năm trở lại đây.

4. CLB Thanh Hóa

Với mục tiêu giành thứ hạng cao ở mùa 2020 nên bầu Đệ đã vung tiền mua sắm đầu tư cho CLB Thanh Hóa. Giá trị hiện tại của đội bóng này lên đến 1.030.000 euro (26,3 tỷ đồng).

Hiện Thanh Hóa đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới với những thay đổi ở nhiều phương diện và quyết tâm có được thành tích tốt ở mùa giải 2020.

5. Dược Nam Hà Nam Định

Tương tự HAGL, Dược Nam Hà Nam Định chơi phập phù những năm gần đây nhưng được đánh giá cao về giá trị đội hình. Cụ thể, đội bóng này đứng thứ 5 trong Top 10 đội bóng giá trị nhất V.League với 500.000 euro (12,8 tỷ đồng). Ngày 3/2, VPF đã ra quyết định hoãn các hoạt động bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ít nhất 2 tuần để thực hiện phòng ngừa dịch bệnh virus Corona.

Quyết định này nhận được sự đồng thuận của tất cả các CLB tại V.League 2020. Tất cả đều cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định bảo vệ sức khỏe của Bộ Y Tế. Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng điều này làm ảnh hưởng rất nhiều tới kế hoạch chuẩn bị và thi đấu của các đội bóng trong mùa giải mới.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN