Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:05
RSS

Bầu Đức chia sẻ điều tâm huyết nhất trong 20 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam

Thứ tư, 05/02/2020, 14:52 (GMT+7)

Kể từ khi quyết định tham gia đầu tư và thành lập CLB Hoàng Anh Gia Lai, đến nay bầu Đức đã có 20 năm tham gia vào bóng đá. Mới đây bầu Đức đã chia sẻ điều ông tâm huyết nhất trong suốt 20 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Trong suốt hai thập kỷ qua, ông bầu phố Núi để lại nhiều dấu ấn với bóng đá Việt Nam như thành lập Học viện bóng đá HAGL JMG, và mời về cũng như trả lương (trong hai năm đầu) cho HLV Park Hang Seo thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam và U23.

Chia sẻ về hai thập kỷ gắn bó với bóng đá Việt Nam trên trang bongda, bầu Đức tiết lộ: "Tôi gắn bó với bóng đá trong suốt 20 năm qua thì chắc chắn phải có rất nhiều kỷ niệm, những câu chuyện mà không phải ai cũng được trải qua.

20 năm là cả một chặng đường dài của đời người chứ không phải nói riêng về bóng đá. Với tôi, 20 năm qua gắn bó với bóng đá có thể nói sòng phẳng, hiên ngang và tự hào với những sự đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Tôi nói được, làm được và chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì có thể đóng góp cho ĐTQG", bầu Đức nói.

Bầu Đức khẳng đình dù trải qua nhiều thăng trầm song ông vẫn mãi yêu bóng đá với tất cả sự nhiệt huyết của mình.

"Như người ta vẫn nói thì bóng đá hội tụ đủ mọi hỉ – nộ – ái – ố. Tôi trải qua rất nhiều thứ kể từ ngày làm bóng đá chuyên nghiệp cùng CLB HAGL nhưng chắc chắn một điều rằng: Tôi yêu bóng đá và mãi yêu bóng đá.

HAGL là tình yêu của tôi. Nhưng trước hết là trách nhiệm của tôi với các cháu và những người gắn bó cùng đội bóng HAGL, cũng như người hâm mộ dành tình cảm cho tôi và các cháu. Tôi rất trân trọng".

Bầu Đức chia sẻ điều ông tâm huyết nhất trong suốt 20 năm
Bầu Đức gắn bó tâm huyết với bóng đá Việt Nam suốt 20 năm

Bầu Đức cũng thừa nhận có lỗi trong việc đi xuống của CLB HAGL trong vài mùa giải vừa qua: "Nói thật rằng, vài năm trở lại đây thì tôi không có nhiều thời gian dành cho CLB như ngày xưa. Lý do thì có lẽ ai cũng biết, cuộc chiến thương trường thực sự cam go và tôi phải dồn sức lực vào đó.

Vì tôi không kinh doanh tốt thì làm sao có tiền nuôi đội bóng. Do đó, một phần lỗi về thành tích đội bóng xuống đi cũng do tôi. Phải nói thẳng và nói thật là như thế. Tôi là người có lỗi đầu tiên".

Cùng với TP. HCM, HAGL là một trong những đội bóng gây ấn tượng mạnh với những bản hợp đồng hết sức chất lượng trong thời gian vừa qua.

Đội bóng của bầu Đức chiêu mộ thành công Damir Memovic - trung vệ người Serbia, tiền đạo Chevaughn Walsh người Jamaica và cựu tuyển thủ U23 Nigeria - Kelly Kester, những sự bổ sung vô cùng cần thiết cho HAGL ở mùa giải mới.

Đội bóng phố Núi cũng giữ chân thành công những Minh Vương, Văn Toàn trước các lời mời chào tới từ nhiều đội bóng V.League, đồng thời sở hữu chữ ký của cựu thủ môn U23 Việt Nam Trần Bửu Ngọc nhằm gia cố hàng phòng ngự vốn là điểm yếu của đội bóng này trong nhiều năm trở lại đây.

Thủ thành Bửu Ngọc là một trong những thủ môn quá quen mặt với V-League ở những mùa giải qua. Sau khi kết thúc mùa giải 2019 trong màu áo Phố Hiến, Bửu Ngọc đã quyết định đầu quân cho HAGL. Sự có mặt của Bửu Ngọc cũng là động lực lớn cho Lê Văn Trường phải nỗ lực nếu không muốn có thêm 1 mùa giải ngồi dự bị.

Ngoài ra mới đây HAGL cũng cho triệu hồi 8 cầu thủ trẻ từng cho CLB Bình Định mượn thi đấu ở giải hạng Nhất, để phục vụ cho mùa giải mới 2020.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN