Thứ tư, 24/04/2024 | 17:10
RSS

‘Thái Lan là đội bóng duy nhất đủ sức gây rắc rối cho Việt Nam’

Thứ ba, 04/02/2020, 21:15 (GMT+7)

Tiền vệ Quang Hải đánh giá cao Malaysia và Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á và cho rằng đội bóng xứ chùa Vàng là đối thủ xứng tầm của Việt Nam.

Trong năm 2020, ĐT Việt Nam sẽ tham dự 2 giải đấu lớn là AFF Cup 2020, và đặc biệt là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Sau 5 trận đấu đã qua, thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng đầu bảng G với 11 điểm và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng loại thứ 3 của giải đấu này, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Ở cả 2 lần đối đầu tại vòng loại World Cup 2022, Việt Nam và Thái Lan đều bất phân thắng bại và cả hai vẫn là những nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á trong nhiều năm qua.

Chia sẻ trên tờ SMM Sport của Thái Lan, Quang Hải đánh giá cao bóng đá xứ chùa vàng: “Đối đầu với Malaysia dĩ nhiên là trận đấu không hề dễ dàng với đội tuyển Việt Nam, nhưng Thái Lan là đội bóng duy nhất gây rắc rối cho chúng tôi.

Các đội khác có thể gây ra khó khăn cho Việt Nam, nhưng nhìn tổng thể chúng tôi vẫn kiểm soát được trận đấu, khác hẳn với khi đối đầu với Thái Lan. Cầu thủ Thái Lan luôn thi đấu rất tốt và rất tự tin”.

Bên cạnh đó, Quang Hải cho rằng các cầu thủ Thái Lan dường như Thái Lan có động lực rất lớn mỗi lần thi đấu với Việt Nam. "Mặc dù Thái Lan đã bị Malaysia đánh bại, tuy nhiên trận đấu đó không nói lên nhiều điều. Mỗi lần đối đầu với Việt Nam, cảm giác như Thái Lan có xu hướng chơi tốt hơn rất nhiều so với bình thường.

Đặc biệt là ở trận lượt về trên SVĐ Mỹ Đình. Nếu không có sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm, có thể chúng tôi đã gặp khó khăn hớn rất nhiều".

Thái Lan là đội bóng duy nhất đủ sức gây rắc rối cho Việt Nam
Quang Hải đánh giá cao bóng đá Thái Lan ở khu vực ĐNA

Vòng đấu thứ 6 vòng loại World Cup 2022 sẽ chính thức trở lại vào cuối tháng 3 tới. Ở lượt đấu thứ 6 này Cả Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều gặp khó với những nguyên nhân khác nhau. Cụ thể, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ không có được sự phục vụ của bộ đôi nơi hàng thủ là Trọng Hoàng và Đình Trọng vì vấn đề thẻ phạt.

Hai đối thủ trong khu vực và nằm cùng bảng đấu của ĐTVN, Thái Lan và Malaysia cũng đang phải trải qua tình trạng tương tự. Thái Lan sẽ mất tiền đạo trụ cột Teerasil Dangda trong trận tiếp đón Indonesia trên sân nhà ngày 26/3, khi đã nhận đủ hai thẻ vàng ở vòng loại vừa qua.

Hoàn cảnh của thầy trò HLV Tan Cheng Hoe cũng khá hơn hai đối thủ cùng khu vực là mấy thậm chí còn bi đát hơn. Đội bóng áo vàng sẽ vắng bóng ba trụ cột ở lượt đấu sắp tới gồm tiền vệ trung tâm Brendan Gan, hậu vệ phải Matthew Davies và và chủ công Syafiq Ahmad. Tất cả cũng phải nghỉ thi đấu do đã nhận đủ 2 thẻ vàng.

Sau năm lượt trận đầu tiên bất bại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm. Malaysia, Thái Lan, UAE và Indonesia lần lượt đang xếp ở các vị trí tiếp theo. Lượt trận thứ sáu sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 26/3 khi Thái Lan gặp Indonesia và UAE tiếp đón Malaysia.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN