Thứ sáu, 19/04/2024 | 14:17
RSS

Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch tiếp đón tuyển Việt Nam?

Thứ tư, 05/02/2020, 10:23 (GMT+7)

Quyết không lặp lại những thất bại trước đội tuyển Việt Nam và đánh chiếm ngôi đầu bảng G, Malaysia liên tiếp nhập tịch những cầu thủ chất lượng trước trận đón tiếp thầy trò HLV Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022.

Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở lại vào cuối tháng 3 tới đây, ở lượt đấu thứ 6, đội tuyển Việt Nam sẽ làm khách của Malaysia, trận đấu ảnh hưởng nhiều tới cục diện bảng G và thứ hạng của hai đội ở bảng đấu này.

Quyết không lặp lại những thất bại trước đội tuyển Việt Nam và đánh chiếm ngôi đầu bảng G, Malaysia liên tiếp nhập tịch những cầu thủ chất lượng trước trận đón tiếp thầy trò HLV Park Hang Seo đối thủ kỵ rơ với người Mã trong nhiều năm qua.

Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang có trong tay 4 ngôi sao nhập tịch trong đội hình chính gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh, Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia).

Ngoài 4 cái tên kể trên, tiền vệ Liridon Krasnniqi (hiện đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim hiện đã nhập tịch thành công quốc tịch Malaysia.

Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch tiếp đón tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch ở vòng loại World Cup 2022 Ảnh: Vietnamnet

Trong khi đó, người Mã đang gấp rút hoàn thiện thủ tục nhập tịch cho Lee Tuck (người Brazil), cầu thủ người Anh De Paula cũng được cho là nhập tịch Malaysia nhằm tăng cường sức mạnh đội bóng này ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Như vậy đội tuyển Malaysia rất có thể sẽ sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính để đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam không có ý định nhập tịch cầu thủ trong thời gian tới, thay vào đó chúng ta tiếp tục sử dụng "cây nhà lá vườn" ở vòng loại World Cup 2022.

Ít ngày tới, HLV Park Hang Seo sẽ trở lại Việt Nam dự khán trận tranh Siêu Cup giữa Hà Nội FC và Á quân V.League CLB TP. HCM để tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi hảo thủ là Đình Trọng và Trọng Hoàng trong chuyến làm khách của Malaysia vì thẻ phạt. Ngoài ra Huy Hùng hiện đang làm bạn với chấn thương và chưa chắc có thể tham dự.

Trong khi đó Phan Văn Đức vẫn bỏ ngỏ khả năng được triệu tập lên tuyển do mới bình phục chấn thương và chưa được thi đấu nhiều trong thời gian qua.

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN