Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:29
RSS

Các đối thủ của Việt Nam tại VL World Cup 2022 ồ ạt nhập tịch cầu thủ

Thứ năm, 06/02/2020, 07:18 (GMT+7)

Để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, các đối thủ ở bảng G đều ồ ạt nhập tịch cầu thủ tới từ các nền bóng đá phát triển. Đây là thách thức không nhỏ đối với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Dù được đánh giá rất cao tại bảng G vòng loại World Cup 2022 tuy nhiên, sau 4 lượt trận, thành tích của UAE là vô cùng đáng thất vọng, họ đứng thứ 4 bảng đấu sau hai trận thua trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Việt Nam và Thái Lan.

Nhận thấy nguy cơ sớm dừng bước ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Liên đoàn bóng đá UAE đã có những động thái cụ thể để thay đổi tình hình. Họ sa thải HLV Bert van Marwijk và thay bằng Ivan Jovanović (người Serbia).

Bên cạnh đó, UAE đã nhập tịch ba cầu thủ vô cùng chất lượng là Fabio De Lima và Caio Canedo Correa (gốc Brazil), Sebastián Tagliabué (gốc Argentina). Đây là những cái tên đáng chú ý trên hàng công và đã được kiểm chứng trong thời gian thi đấu tại giải VĐQG UAE.

Trong đội hình Thái Lan hiện cũng có một cầu thủ nhập tịch thi đấu cực kỳ chắc chắn là trung vệ Manuel Bihr. Còn Indonesia vẫn có hàng loạt các cầu thủ nhập tịch trong đội hình như Lilipaly, Dutra hay Igbonefo. 

Quyết lật đổ Việt Nam, các đối thủ bảng G ồ ạt nhập tịch cầu thủ
Các đối thủ bảng G ồ ạt nhập tịch cầu thủ chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022

Đáng chú ý là đối thủ của Việt Nam ở trận đấu sắp tới là Malaysia liên tiếp nhập tịch những cầu thủ chất lượng trước trận đón tiếp thầy trò HLV Park Hang Seo  Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe đang có trong tay 4 ngôi sao nhập tịch trong đội hình chính gồm tiền đạo Mohamadou Sumareh, Matthew Davies (24 tuổi, cao 1m79, gốc Australia), hậu vệ trái La'Vere Corbin-Ong (28 tuổi, 1m84, gốc Anh) và tiền vệ Brendan Gan (31 tuổi, 1m80, gốc Australia).

Ngoài 4 cái tên kể trên, tiền vệ Liridon Krasnniqi (hiện đang thi đấu cho CLB Johor Darul Ta'zim hiện đã nhập tịch thành công quốc tịch Malaysia. Trong khi đó, người Mã đang gấp rút hoàn thiện thủ tục nhập tịch cho Lee Tuck (người Brazil), cầu thủ người Anh De Paula cũng được cho là nhập tịch Malaysia nhằm tăng cường sức mạnh đội bóng này ở vòng loại World Cup 2022 tới đây.

Như vậy đội tuyển Malaysia rất có thể sẽ sử dụng tới 7 cầu thủ nhập tịch trong đội hình chính để đối đầu với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam không có ý định nhập tịch cầu thủ trong thời gian tới, thay vào đó chúng ta tiếp tục sử dụng "cây nhà lá vườn" ở vòng loại World Cup 2022. 

Nhận xét về vấn đề này, trưởng phòng các đội tuyển Việt Nam Đoàn Anh Tuấn nói với Thanh Niên: "Việt Nam đủ điều kiện để đánh giá các đối thủ. Nếu các cầu thủ này thi đấu vào ngày 26/3 thì tuyển Việt Nam và VFF sẽ lấy được chỉ số và cách chơi bóng của họ.

Thực ra đừng xem nhập tịch cầu thủ là 'chiếc đũa thần' có thể lột xác ĐTQG trong thời gian ngắn. Malaysia đã mạnh lên sau khi nhập tịch Mohamadou Sumareh nhưng không phải cũng hòa nhập nhanh chóng và có đóng góp chuyên môn. Indonesia nhập tịch rất nhiều và ta có thể nhận ra họ không bật lên như kỳ vọng."

Trưởng phòng Đoàn Anh Tuấn tiếp tục rằng việc ĐT Việt Nam cần làm là mài sắc vũ khí của mình và không cần quá quan tâm những cầu thủ nhập tịch của đối thủ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN