Thứ sáu, 19/04/2024 | 11:56
RSS

HLV Lê Thuỵ Hải cảnh báo tuyển Việt Nam trước trận làm khách của Malaysia

Thứ tư, 05/02/2020, 15:15 (GMT+7)

Theo HLV Lê Thụy Hải, đội tuyển Việt Nam không được chủ quan khi Malaysia ồ ạt nhập tịch cầu thủ trong thời gian vừa qua.

Để chuẩn bị cho cuộc lật đổ đội tuyển Việt Namvòng loại World Cup 2022  Malaysia đã tiến hành nhập tịch một loạt cầu thủ chất lượng.

Cụ thể, Liên đoàn bóng đá Malaysia đã hoàn thất thủ tục cho tiền vệ Liridon Krasniqi (gốc Kosovo) và đang trong quá trình nhập tịch cho 2 cái tên khác là: Guilherme De Paula (gốc Brazil), Lee Tuck (gốc Anh).

Trước đó, đội bóng này đã nhập tịch thành công 4 cầu thủ gồm: Mohamadou Sumareh (gốc Gambia), Matthew Davies, Brendan Gan (Australia), La'Vere Corbin-Ong (Anh).

Như vậy, người Mã sẽ có tới 7 cầu thủ nhập tịch cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 vào cuối tháng 3 tới đây.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam đối diện với không ít khó khăn khi thiếu vắng Trọng Hoàng và Đình Trọng vì thẻ phạt, Huy Hùng và chấn thương và bỏ ngỏ khả năng gọi trở lại Phan Văn Đức và Xuân Trường khi hai cầu thủ này vừa trở lại sau chấn thương và đã lâu không thi đấu.

HLV Lê Thụy Hải cảnh báo tuyển Việt Nam trước trận làm khách của Malaysia
HLV Lê Thụy Hải cảnh báo tuyển Việt Nam trước trận làm khách của Malaysia

Nhận định về tình hình trên, HLV Lê Thuỵ Hải đã có những chia sẻ trên Soha: "Nếu các đội ĐNÁ nhập tịch cầu thủ thì đa phần phải tốt hơn những con người hiện có. Vì thế cầu thủ họ đã chọn nhập tịch thì phải tốt. Mà nếu họ có chủ trương nhập tịch thì sẽ tốt hơn đội tuyển khác rất nhiều. Đó sẽ là thử thách cho cả ĐT Việt Nam.

Chúng ta mới có một Đặng Văn Lâm gốc Việt mà đã thấy cậu ấy tốt lắm rồi. Mới một ví dụ cụ thể đó cũng thấy rõ vấn đề rồi. Tất nhiên khi các nước bạn có xu thế đó, chúng ta cũng phải hòa nhập thôi vì nó là cái chung.

Theo tôi thì vấn đề nhập tịch của ĐT Malaysia là trầm trọng đấy, rất đáng lo. Tất nhiên chúng ta đang ở cái thế tốt, có điều kiện phát triển. Nhưng chuyện đối thủ nhập tịch cũng là vấn đề nghiêm trọng, không đơn giản đâu."

 

 

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN