Thứ sáu, 29/03/2024 | 12:16
RSS

Đội tuyển Việt Nam mất trụ cột ở VL Olympic Tokyo 2020

Thứ năm, 30/01/2020, 14:52 (GMT+7)

Trước thềm vòng loại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển nữ Việt Nam đón tin kém vui về nhân sự khi trụ cột Chương Thị Kiều do chấn thương dây chằng đầu gối trái và nguy cơ chia tay giải đấu.

Ngày mai, 31/1, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung sẽ lên đường sang Hàn Quốc tham dự vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020.

Trước thềm giải đấu quan trọng này, đội tuyển nữ Việt Nam đón tin kém vui về nhân sự khi trụ cột Chương Thị Kiều do chấn thương dây chằng đầu gối trái và nguy cơ chia tay giải đấu.

Trước đó, Chương Thị Kiều từng phải lên bàn mổ do đứt dây chằng đầu gối trái hồi năm 2012. Tại SEA Games 2019, trung vệ người Kiên Giang tái phát chấn thương ở vòng bảng. Chỉ nghỉ ngơi đúng một trận, nữ cầu thủ sinh năm 1995 nỗ lực ra sân cùng các đồng đội ở trận bán kết gặp Philippines, rồi trận chung kết gặp Thái Lan để mang về tấm huy chương vàng quý giá cho bóng đá Việt Nam.

Vắng Chương Thị Kiều là tổn thất lớn với đoàn quân của HLV Mai Đức Chung bởi cô là nhân tố quan trọng ở trung tâm hàng phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam. 

Đội tuyển Việt Nam mất trụ cột ở VL Olympic Tokyo 2020
Chương Thị Kiều gặp chấn thương dây chằng đầu gối trái và nguy cơ chia tay đội tuyển

Tại vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo năm 2020, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng với chủ nhà Hàn Quốc và Myanmar. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung sẽ gặp Myanmar vào ngày 6/2 và chạm trán Hàn Quốc ba ngày sau đó.

Cơ hội giành một trong hai tấm vé vượt qua vòng bảng của tuyển nữ Việt Nam rộng mở do Myanmar không phải đối thủ quá đáng ngại. Nếu lọt vào bán kết, nhiều khả năng đội sẽ gặp Australia hoặc Trung Quốc ở bảng B. 

Vòng loại thứ 3 giải bóng đá nữ vòng loại Olympic Tokyo 2020 sẽ được diễn ra tại Vũ Hán, Trung Quốc. Với lí do dịch viêm phổi do virus corona, giải đấu đã được di dời sang Nam Kinh để đảm bảo an toàn cho các đội bóng tham dự giải đấu.

Tuy vậy, mới đây nhất, BTC đã tiếp tục thay đổi địa điểm thi đấu. Bốn đội tranh tài tại bảng B gồm Trung Quốc, Úc, Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa sẽ tranh tài tại thành phố Sydney, Úc  thay vì thi đấu ở Trung Quốc như dự kiến trước đó.

Đây là quyết định dễ hiểu khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Trung Quốc, số người chết đã lên tới hơn 80 người. Hàng loạt lệnh giới nghiêm được ban hành để đảm bảo sức khỏe cho người dân và các đội bóng. Không chỉ riêng vòng loại Olympic Tokyo 2020, hàng loạt giải đấu thể thao khác nhau diễn ra tại Trung Quốc cũng phải di dời hoặc hủy bỏ.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN