Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:19
RSS

Tình tiết gây 'sốc' vụ nữ sinh lớp 10 say xỉn tố bị hãm hiếp, quay clip nóng

Thứ tư, 13/03/2019, 15:24 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 10 tố bị bạn hãm hiếp trong lúc say xỉn rồi quay clip phát tán lên mạng xã hội, mẹ nạn nhân tiết lộ thông tin sốc.

Thông tin sốc vụ nữ sinh lớp 10 say xỉn tố bị hãm hiếp, quay clip nóng
Nữ sinh tố bị bạn cùng tuổi hãm hiếp quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội Ảnh: Người lao động

Chiều ngày 13/3, Công an huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang triệu tập đối tượng Cao Viết H. (SN 2003, ngụ xã Trung Hóa) để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc bị gia đình nữ sinh Đinh Thị D. Q. (SN 2003, ngụ cùng địa chỉ, hiện đang học lớp 10 tại một trường THPT trên địa bàn) tố bị đối tượng hiếp dâm.

Liên quan đến sự việc này, bà Đ.T.N. (mẹ cháu Q.) thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật giữa gia đình bà và gia đình đối tượng H. có quan hệ họ hàng với nhau. Đối tượng Cao Viết H. gọi nữ sinh Q. là cô xưng cháu.

Ngoài ra, sau khi sự việc lùm xùm, gia đình H. đã tìm đến nhà xin gia đình em Q. giải quyết theo cách "nội bộ". Tuy nhiên, phía gia đình em Q. không chấp nhận và mong pháp luật xử lý nghiêm minh để đòi lại công bằng cho con gái mình.

Trước đó như Dân Trí đã thông tin, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn 2 clip ngắn (1 clip 14 giây và 1 clip dài 1 phút) xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh một cô gái trẻ bị đối tượng đồi bại hãm hiếp. Trong đoạn clip này, cô gái trên người chỉ mặc áo, không có quần nằm trên đường, bên cạnh là một chiếc xe máy. Cô gái trong trạng thái không tự vệ, không phản kháng được. Theo đó, cô gái trong clip chính là em Q.

Theo lời kể của nữ sinh Q., khoảng 8h tối 29 Tết Kỷ Hợi (3/2/2019), Q. cùng nhóm bạn trong xóm (5 bạn gái và 8 bạn trai) đi uống nước. Sau đó, cả nhóm đi hát karaoke thì gặp nhóm của Cao Viết H. Lúc này, H. kéo nhóm Q. vào cùng phòng hát. Do vui bạn bè nên Q. có uống bia dẫn đến bị say.

Sau đó, H. đề nghị chở Q. về nhà, mặc dù một số người can ngăn nhưng do H. nói có mối quan hệ họ hàng với gia đình Q. nên đồng ý cho người này chở Q. về. Trên đường về, Q. nói rằng do quá say nên không biết H. chở mình đi đâu và làm gì. Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một địa điểm vắng và biết mình vừa bị H. hãm hại nhưng không dám nói ra.

Đến nửa tháng sau đó, một người bạn của H. tên là Đ. (SN 1997) gửi clip cho Q. Nhưng quá xấu hổ và lo lắng nên Q. đã xóa clip trong điện thoại mình, tiếp tục giấu chuyện cho đến ngày bị tung lên mạng xã hội.

Khi được một người họ hàng cho xem clip và kể chuyện, bố mẹ của Q. như chết lặng vì những gì đã xảy ra với con gái. Vào ngày 9/3 vừa qua, gia đình cháu Q đã gửi đơn tố cáo đến Công an xã Trung Hóa và Công an huyện Minh Hóa.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Minh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.


Xem thêm: Quá khứ bất hảo của 5 bị can hiếp dâm, sát hại nữ sinh ở Điện Biên

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN