Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:33
RSS

Tin tức trong ngày 21/5: Thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thứ năm, 21/05/2020, 14:33 (GMT+7)

Tin tức trong ngày hôm nay 21/5 mới nhất có những tin nóng 24h đáng chú ý như sau: Chỉ số tia UV ở Hà Nội ngày 21/5 cao ngất ngưởng, 2 vụ cháy rừng liên tiếp cùng ngày tại Hải Phòng do nắng nóng...

Thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Tin tức trong ngày 21/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, chiều hôm nay 21/5 có thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Cụ thể, các trường hợp được công bố khỏi bệnh gồm: bệnh nhân 188 và bệnh nhân 261. Đặc biệt, bệnh nhân 188 là bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh lần 1 ngày 16/4.

Tin tức trong ngày 21/5, thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

 Chiều hôm nay 21/5 có thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Như vậy, với 2 trường hợp được công bố khỏi bệnh này, Việt Nam đã có 266 ca bệnh Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước còn 58 ca nhiễm Covid-19 tiếp tục được cách ly điều trị tại các cơ sở y tế.

Tính đến sáng ngày 21/5, theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, đã 35 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; có tổng cộng 184 ca mắc nhập cảnh được cách ly ngay.

Chỉ số tia UV ở Hà Nội ngày 21/5 cao ngất ngưởng

Hôm nay 21/5, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Hà Nội có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất ngoài trời nằm trong khoảng từ 38 - 40oC. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10h - 17h.

Tin tức trong ngày 21/5, thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

 Chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị 8 - 10

Cũng trong ngày hôm nay, chỉ số tia UV ở Hà Nội có giá trị 8 - 10, điều này có thể gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng được xác định là cấp 1.

Trong những ngày nắng nóng như hiện nay, bức xạ tia cực tím ở mức cao là một trong những nguy cơ dẫn đến ung thư da nếu cơ thể không được bảo vệ đúng cách.

2 vụ cháy rừng liên tiếp cùng ngày tại Hải Phòng do nắng nóng

Khoảng 19h tối 20/5, cháy rừng xảy ra tại khu vực núi Sơn Đào (thuộc địa phận xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Ngay say khi vụ việc xảy ra, các lực lượng chức năng huyện Thủy Nguyên và thành phố Hải Phòng cùng với người dân tham gia dập lửa bằng nhiều biện pháp như kéo vòi nước, phát quang, tạo đường băng cản lửa... Do địa hình núi dốc, khó tiếp cận, thời tiết lại oi nóng nên đến khoảng 22h đêm ngọn lửa mới được dập tắt. Theo Chi cục Kiểm lâm Hải Phòng, vụ cháy không ảnh hưởng nhiều đến tài sản, hoa màu của người dân mà chủ yếu cháy thảm thực vật.

Tin tức trong ngày 21/5, thêm 2 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Cháy rừng xảy ra tại Hải Phòng do nắng nóng

Trước đó, khoảng 14h15' chiều 20/5, tại núi Trà Phương thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) cũng xảy ra một điểm cháy. UBND xã Thanh Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kiến Thụy đã huy động cán bộ, chiến sĩ và người dân  dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ đồng hồ. Theo thống kê ban đầu, diện tích đám cháy khoảng 500 m2, nguyên nhân vụ cháy được xác định là một người dân đốt rác trong rừng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN