Thứ sáu, 19/04/2024 | 18:16
RSS

Tin tức thời tiết ngày 5/7/2020: Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Thứ bảy, 04/07/2020, 20:47 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực 5000m, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội ngày 5/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ.

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 5/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 5/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ

Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ

Có mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 5/7/2020

Tin tức thời tiết ngày 5/7/2020: Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 33-36 độ, phía Nam 34-37, có nơi trên 37 độ

Có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi Thanh Hóa-Nghệ An có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía Nam có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 5/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía bắc 33-36 độ, có nơi trên 36 độ; phía nam 31-34 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 5/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 5/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Minh Hồng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN