Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:04
RSS

Tin tức thời tiết ngày 1/7/2020: Hà Nội ngày tiếp tục nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa

Thứ ba, 30/06/2020, 20:04 (GMT+7)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết hiện nay nắng nóng xảy ra diện rộng ở đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nền nhiệt độ phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội ngày1/7/2020

Có mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 34-36 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 1/7/2020

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng Nam Sơn La-Hòa Bình 33-36 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 1/7/2020

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ, có nơi dưới 26 độ

Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ, riêng đồng bằng 34-36 độ.

Tin tức thời tiết ngày 1/7/2020: Hà Nội ngày tiếp tục nắng nóng, chiều tối khả năng có mưa

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 1/7/2020

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 1/7/2020

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 33-36 độ; phía Nam 31-34 độ

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 1/7/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 1/7/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ

Minh Hồng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN