Thứ năm, 25/04/2024 | 20:42
RSS

Tin tức thời tiết ngày 3/7/2020: Ngày nắng gắt, chiều tối có mưa giông

Thứ năm, 02/07/2020, 20:20 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày mai 3/7 ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ sẽ có nắng nóng gay gắt nhưng chiều tối và đêm sẽ có mưa giông.

Dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội ngày 3/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 3/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ .

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 3/7/2020

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 3/7/2020

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 32-35 độ, phía Nam 34-37 độ

Tin tức thời tiết ngày 3/7/2020: Ngày nắng gắt, chiều tối mưa giông

Dự báo thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 3/7/2020

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Ninh Thuận và Bình Thuận chiều tối có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, phía Bắc 33-36 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Tây Nguyên ngày 3/7/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo thời tiết khu vực Nam Bộ ngày 3/7/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Minh Hồng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN