Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:02
RSS

Tin tức thời tiết ngày 4/7/2020: Hà Nội mưa dông, vùng núi Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt nở

Thứ sáu, 03/07/2020, 22:43 (GMT+7)

Dự báo thời tiết ngày 4/7, Hà Nội và nhiều khu vực của Bắc Bộ có mưa dông, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn.

Dự báo thời tiết khu vực thủ đô Hà Nội ngày 4/7/2020

Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết phía Tây Bắc Bộ ngày 4/7/2020

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Dự báo thời tiết phía Đông Bắc Bộ ngày 4/7/2020

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày 4/7/2020

Phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi Thanh Hóa Nghệ An có mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 32-35 độ, phía Nam 34-37 độ

Tin tức thời tiết ngày 4/7/2020: Hà Nội mưa dông, vùng núi Bắc Bộ đề phòng lũ quét, sạt nở

Dự báo thời tiết  Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày 4/7/2020

Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, phía Nam 31-34 độ.

Dự báo thời tiết Tây Nguyên ngày 4/7/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo thời tiết Nam Bộ 4/7/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Minh Hồng (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN