Thứ năm, 25/04/2024 | 16:38
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngay 11/2/2019

Thứ hai, 11/02/2019, 10:06 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/2/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Nhà hàng nổi trên Sông Lô cháy rụi ngày mùng 6 Tết

Chiều 10/2, tại thành phố Tuyên Quang, một nhà hàng nổi trên sông Lô đã bị thiêu rụi. May mắn không có thiệt hại về người.
Khoảng 15h ngày 10/2 (mùng 6 Tết), ngọn lửa bùng phát bên trong nhà hàng nổi chuyên về cá trên Sông Lô thuộc phường Nông Tiến, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, sau đó nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ diện tích nhà nổi.

Theo một số nhân chứng, "thời điểm đám cháy bùng phát, có tiếng nổ nhỏ giống chập điện, những người bên trong quán đã kịp thời chạy ra ngoài".

Cảnh sát phòng cháy chữa cháy huy động nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ tới khống chế, đến khoảng 16h đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên toàn bộ diện tích nhà nổi bè gỗ, mái tôn rộng cả trăm mét vuông bị cháy rụi.

Phạt tiền trên 12,2 tỉ đồng các vụ vi phạm trật tự ATGT kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Trong kỳ nghỉ Tết, lực lượng CSGT đã xử lý trên 21.000 vụ vi phạm luật giao thông phạt tiền trên 12,2 tỉ đồng, giữ gần 4.000 phương tiện và gần 3.000 giấy tờ xe các loại.
Trong ngày 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi 2019), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã công bố tình hình tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Theo đó, trong 9 ngày nghỉ Tết, toàn quốc đã xảy ra 276 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 241 người. Đường bộ xảy ra 274 vụ tai nạn giao thông làm chết 181 người, bị thương 241 người; đường sắt xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người; đường thủy không xảy ra tai nạn giao thông.

Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 là 9 ngày (nhiều hơn kỳ nghỉ Tết Mậu Tuất 2 ngày), vì vậy, sau 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (tính từ ngày 28 Tết đến mồng 4 Tết) cả nước đã xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, làm chết 135 người, bị thương 189 người. So sánh với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2018 (tính từ ngày 29 Tết đến mồng 5 Tết) giảm 46 vụ, giảm 60 người chết, giảm 31 người bị thương. Bình quân số người chết trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, là 20 người/ngày, giảm 8 người chết/ngày (giảm 28 %) so với bình quân số người chết trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Lên đèo Đá Trắng chụp hình tự sướng, du khách suýt bỏ mạng

Trong những ngày đầu xuân, nhiều du khách đã dừng lại "check in" tại đèo Đá Trắng thuộc xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Không ít du khách đã phải trả giá đắt với thương tính đầy mình khi leo lên các mỏm đá sắc nhọn chụp hình tự sướng.
Ngày 10.2, người dân bán hàng trên đỉnh đèo Đá Trắng được phen hú hồn khi 1 du khách nước ngoài đã rơi từ một mỏm đá cao xuống đất. Nam thanh niên người Pháp này đã trèo lên núi đá này để chụp ảnh tự sướng. Trong lúc mải mê chụp ảnh, thanh niên này đã sơ ý và bị trượt chân rơi xuống nền đường. Hậu quả là khắp thân hình nam thanh niên này bị trầy xước khắp người. 

Nhiều người đã đứng lại xem khi du khách người Pháp bị trượt chân từ đỉnh núi rơi xuống đường. 

Theo lời kể của những người bán hàng trên đỉnh đèo Đá Trắng, thời gian gần đây, hầu như ngày nào cũng có du khách trèo lên núi đá nhọn hoắt và trơn trượt đó để chụp ảnh. Mỏm núi này đứng giữa khoảng không bao la nên ai cũng thích chụp. Nhiều người đã bị xước chân, xước tay, thậm chí gãy chân khi trèo đỉnh núi này. 

Nam thanh niên đã may mắn thoát nạn, nhưng vẫn bị thương tích đầy mình. 

Đèo Đá Trắng thuộc xã Phú Cường là một con đèo đẹp với nhiều dốc và khúc cua rợn người. Trên đỉnh đèo (độ cao trên nghìn mét so với mặt nước biển) có điểm dừng chân rất rộng, bà con người Mường đã dựng lán bán nhiều mặt hàng thiết yếu cho du khách. Giờ đây nơi này là điểm dừng chân lý tưởng cho dân "phượt" và các du khách dừng chân nghỉ ngơi. 

Đèo Đá Trắng nhìn từ trên cao.  

Chính quyền địa phương cũng đã đưa ra cảnh báo nghuy hiểm khi trèo núi chụp ảnh cho du khách, nhưng nhiều người vẫn cố tình bỏ qua. 

 

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN