Thứ hai, 29/04/2024 | 14:15
RSS

Tin tức thời sự nóng, mới nhất 24h hôm nay ngày 17/3/2019

Chủ nhật, 17/03/2019, 14:41 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 15/3/2019 có những tin đáng chú ý như : Hà Nội thí điểm dừng hoạt động xe máy, người dân vùng sạt lở vẫn quay về nhà bất chấp lệnh cấm, miễn phí xét nghiệm sán lợn cho học sinh 19 trường mầm non ở Bắc Ninh...

Hà Nội thí điểm dừng hoạt động xe máy: Cấm thì đi bằng gì?

Những người sống ở trên trục đường Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi ở Hà Nội hoặc hay phải lưu thông qua 2 con đường này có lẽ đã có 1 tuần đầy lo lắng khi theo dõi báo chí. Bởi một trong 2 con đường này dự kiến sẽ triển khai thí điểm dừng hoạt động xe máy theo đề án của Sở giao thông vận tải Hà Nội đang xây dựng. 

Ngay sau khi đề án này được công bố, nội dung này ngay lập tức đã trở thành tâm điểm trên hàng loạt trang báo.

Như trên tờ Lao động, có bài viết với hàng tít "Phải tính toán kỹ lưỡng". Trong bài viết, các tiểu thương trao đổi với tờ Lao Động chia sẻ: Hiện xe máy là phương tiện duy nhất của gia đình sử dụng để vận chuyển hàng hóa. Đường sắt trên cao dù hiện đại nhưng không phù hợp với ngành nghề buôn bản bởi chẳng nhẽ họ mang nửa con lợn, bó rau, chai nước mắm lên tàu điện để chuyện đến chợ sao. Dù một số người dân ủng hộ ý tưởng dần hạn chế xe máy, nhưng quá trình thực hiện phải căn cứ vào thực tiễn.

Trong khi đó theo tin tức thời sự 24h trên tờ Nông Thôn Ngày nay, hiện tại các phương tiện giao thông công cộng mới chỉ đáp ứng được 8-10% nhu cầu đi lại của người dân. Do đó, nếu cấm xe máy thì 90% nhu cầu còn lại người dân sẽ không biết đi bằng gì. Nếu tiến hành thí điểm cấm xe máy trên đường Lê Văn Lương và Nguyễn Trãi thì "hàng trăm nghìn người gặp khó".

Theo Nông Thôn Ngày nay, đồng tình với chủ trương hạn chế xe máy, nhưng người dân được tờ báo này phỏng vấn cho rằng bây giờ và vài năm tới chưa là thời điểm để cấm. Muốn làm nhanh thì phải đầu tư hạ tầng giao thông công cộng, Mới xây được 1 trực đường sắt, 1 tuyến xe buýt nhanh mà đã cấm thì lấy gì phục vụ đi lại, buôn bán, giao thương cho hàng trăm nghìn người.

Lợi dụng tin giả đề trục lợi: Không thể tiếp tục “nhờn luật”!

Cùng với sự phát triển và phổ biến của mạng xã hội hiện nay, chưa bao giờ tin giả có nhiều đất sống và bị lợi dụng trục lợi dễ dàng đến như vậy.

Trước những hệ lụy mà tin giả gây ra, tuần qua, tờ Lao động đã có bài viết với hàng tít rất mạnh: Không thể tiếp tục "nhờn luật".

Tờ Lao động đã chỉ ra những ví dụ về sự hoành hành của tin giả: Giả mạo và thổi phồng tác hại của dịch tả lợn châu Phi để thu hút sự quan tâm nhằm câu like, hỗ trợ bán hàng online. Giả mạo quyết định của lãnh đạo tỉnh, thậm chí giả mạo cả quyết định của bộ trưởng để thổi giá đất.

Những tin giả này đã gây xáo trộn, thiệt hại cho xã hội mà nếu không áp dụng nghiêm chế tài sẽ dẫn đến tình trạng "nhờn" luật.

Hành vi phát tán tin tức giả sẽ bị phạt hành chính. Trong trường hợp nếu có dấu hiệu cấu thành tội phạm, người tung tin có thể bị truy cứu hình sự và phạt tù từ 3 tháng - 7 năm về tội vu khống.

Hiện Việt Nam có khoảng 58 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook. Nói như vậy để thấy được rằng, quy mô và tốc độ lan tỏa của mỗi cú nhấp chuột like và share của chúng ta lớn đến như thế nào. Đã có án phạt thật cho một tin giả, nhưng liệu như vậy đã đủ răn đe?

Theo tin tức thời sự nóng trên tờ Thanh niên, Đức, Pháp, Nga đã đều ban hành luật ngăn chặn tin giả. Trong đó, mức phạt tin giả của Pháp và Nga lần lượt lên đến hàng chục nghìn Euro và 1,5 triệu Rubble, tương đương gần 23.000 USD. Do vậy, cơ quan quản lý Việt Nam ngoài tăng mức xử phạt, có thể bổ sung thêm quy định mang tính rằng buộc không chỉ với người sử dụng mà với cả chính Facebook, Google, những nền tảng mà tin giả hoành hành.

Phát động Năm An toàn giao thông 2019: Ưu tiên cho hành khách và người đi mô tô, xe máy"

Sáng 17/3, thành phố Cần Thơ đã phát động hưởng ứng năm An toàn giao thông 2019.


Lãnh đạo Thành Đoàn Cần Thơ và Ban ATGT thành phố Cần Thơ ký kết Chương trình phối hợp năm 2019 (Ảnh: TTXVN)

Tại lễ phát động, đại diện Ủy ban  An toàn giao thông Quốc gia đã phát đi thông điệp kêu gọi các doanh nghiệp vận tải, người tham gia giao thông, nhất là các thanh niên, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Với chủ đề: "An toàn gia thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy", Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia sẽ phối hợp với các địa phương trong cả nước tổ chức chuỗi hoạt động tuyên truyền, hội thi về an toàn giao thông cho các đối tượng là đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp vận tải và tài xế xe khách đường dài. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, kéo giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5-7%.

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã tặng 500 mũ bảo hiểm cho các đoàn viên thanh niên, tổ chức cuộc thi vẽ tranh "chất kích thích đối với lái xe". Thành phố cần Thơ cũng ra mắt mô hình thanh niên xử lý sự cố tai nạn giao thông, đội tuyên truyền kỹ năng tham gia giao thông đối với xe khách, xe tuyến đường dài và đội Camera 360 nhằm ghi lại những hình ảnh đẹp về văn hóa giao thông.

Năm 2018, tai nạn giao thông trong cả nước tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người bị thương và người chết. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp số người tử vong xuống thấp nhất trong vòng hơn 5 năm qua, ở mức hơn 8.000 người.

Bất chấp lệnh cấm, người dân vùng sạt lở vẫn quay về nhà.

Sau 3 tháng ở trọ, hàng chục hộ dân ở thôn Thành Phát, Nha Trang quay về sửa sang, xây lại nhà để nương náu trong khi nguy cơ sạt lở ở nơi này vẫn hiện hữu.

Tháng 11/2018 tại xóm núi xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa xảy ra trận mưa lũ, sạt lở đất kinh hoàng khiến nhiều người thương vong, nhiều gia đình mất nhà cửa chỉ sau một đêm. UBND TP Nha Trang đã liên tục họp bàn các phương án để ổn định chỗ ở khác cho người dân khu vực này song đến nay vẫn chưa tìm ra giải pháp phù hợp. 

Dù chính quyền xã Phước Đồng đã liên tục thông báo không cho người dân tự dựng lại nhà để tránh rủi ro, tuy nhiên lại rất khó thực hiện vì chưa có hướng giải quyết chỗ ở. Trong khi đó, đa phần người dân ở đây làm nghề đi biển với thu nhập bấp bênh nên không đủ để trang trải mức chi phí từ 1,5-3 triệu đồng thuê trọ hàng tháng. Vì vậy, địa phương cũng đang rất lúng túng trong công tác quản lý và xử lý các trường hợp tự ý xây dựng trái phép tại khu vực này.

Miễn phí xét nghiệm sán lợn cho học sinh 19 trường mầm non ở Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xét nghiệm và miễn phí xét nghiệm sán lợn cho học sinh 19 trường mầm non trên địa bàn huyện Thuận Thành.

Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng cần khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc này. 

Trước đó, ngày 14/2 và ngày 20/2, bếp ăn trường Mầm non Thanh Khương phát hiện trong thịt lợn có hạch, tật màu trắng, dấu hiệu giống như bệnh sán gạo. Số thịt này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư tài chính Hương Thành cung cấp. Đến thời điểm này, đã có 1.500 trẻ được xét nghiệm, trong đó 81 em dương tính với ấu trùng sán lợn.

Nguy cơ tai nạn khi thả diều gần đường dây điện.

Mặc dù ngành chức năng liên tục cảnh báo về việc mất an toàn khi thả diều gần lưới điện, tuy nhiên tình trạng này lại đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương.

Tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, nhiều người vô tư thả diều gần đường dây điện. Những cánh diều lượn lờ xung quanh trụ điện trung thế, có nguy cơ va mắc vào đường dây bất cứ lúc nào.

Trước đây, tại tỉnh Đồng Tháp từng xảy ra tai nạn liên quan đến tình trạng này. Một em nhỏ thả diều vướng vào đường dây điện, làm chập điện dẫn đến mất điện trên diện rộng nhiều giờ liền. Rất may chưa ảnh hưởng đến tính mạng.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN